Theo tờ Thời báo Nhật Bản, khoảng 1.400 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và 700 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận diễn ra từ nay cho đến ngày 9/9 tới. Trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận, binh sĩ hai bên đã sử dụng các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và Type 01 LMAT để tiêu diệt nhiều mục tiêu giả định ở trường bắn Oyanohara thuộc tỉnh Kumamoto.

Lính Nhật phóng tên lửa chống tăng tại trường bắn Oyanohara hôm 28/8. Ảnh: Kyodo News

Dự kiến trong các bài diễn tập được tổ chức trên đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima liền kề Kumamoto, quân đội Mỹ sẽ cho Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) tham gia tác chiến. Đồng thời, các đơn vị tác chiến điện tử của Mỹ-Nhật sẽ tiến hành nhiều hoạt động huấn luyện chiến đấu chung chống hạm. 

Thời báo Nhật Bản nhận định, cuộc tập trận “Lá chắn Orient 22” được tổ chức nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang Mỹ-Nhật, bao gồm cả những lĩnh vực như vũ trụ và không gian mạng, vốn ngày càng trở thành những thành phần quan trọng trong chiến tranh hiện đại. 

Video: Lễ khai mạc cuộc tập trận “Lá chắn Orient 22”. Nguồn: Defense Flash News