Thượng tá Vũ Quang Đại, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Phòng cháy, chữa cháy là cuộc chiến thường trực, trong đó mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi cơ sở là một pháo đài”. Vì vậy, việc tuyên truyền, kiểm tra và huấn luyện được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 45.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP, trong đó hơn 14.000 cơ sở do lực lượng công an trực tiếp quản lý; số còn lại thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã, phường. Với khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng và tính chất cơ sở phức tạp, công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ luôn được triển khai chặt chẽ, quyết liệt.
Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã “tỏa đi các ngả”, đồng loạt triển khai nhiều hoạt động như kiểm tra an toàn cháy nổ, tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội thao kỹ thuật PCCC và CNCH. Mục tiêu xuyên suốt là lan tỏa thông điệp “phòng ngừa là chính”, biến nhận thức thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp.
Một trong những hoạt động nổi bật là Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH lần thứ II năm 2025. Trên thao trường huấn luyện, hơn 150 vận động viên đến từ 15 đội tranh tài ở nhiều nội dung: bơi cứu nạn, chạy vượt chướng ngại vật, chữa cháy trong môi trường khói, khí độc. Mỗi phần thi là một tình huống giả định sát thực tế, giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức bền, bản lĩnh và kỹ năng xử lý trong điều kiện khẩn cấp. Những thao tác như chạy tiếp cận đám cháy, kéo vòi, phun nước, cứu người… được thực hiện chính xác, thuần thục, thể hiện tinh thần kỷ luật và chuyên nghiệp của người lính cứu hỏa.
Không chỉ tập trung vào lực lượng chuyên môn, công tác tuyên truyền, huấn luyện PCCC tại cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê), hơn 1.400 học sinh và giáo viên đã được hướng dẫn trực tiếp kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy, thực hành thoát hiểm bằng dây hạ chậm. Các buổi huấn luyện sinh động, dễ hiểu giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, đồng thời lan tỏa tinh thần tự bảo vệ đến gia đình và xã hội.

Tại tổ dân phố Huyền Quang (phường Bắc Giang), chương trình tuyên truyền PCCC thu hút hàng trăm hộ dân tham gia. Người dân được hướng dẫn cách xử lý khi rò rỉ khí gas, cách sử dụng chăn ướt dập lửa, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy tại nhà cao tầng. Đặc biệt, phần thực hành trực tiếp với tình huống giả định giúp người tham dự hiểu rõ hơn về nguy cơ tiềm ẩn quanh mình và biết cách phản ứng kịp thời khi có sự cố.
Ông Lê Văn Phương, người dân phường Bắc Giang chia sẻ: “Nhờ được trải nghiệm thực tế, chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị và trách nhiệm của mỗi người trong phòng cháy, chữa cháy, không chỉ là kỹ năng thoát nạn mà còn là ý thức chủ động bảo vệ chính mình và cộng đồng”.
Song song với tuyên truyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC cũng được lực lượng chức năng tăng cường. Trong tháng 10, hàng nghìn lượt cơ sở được kiểm tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại như: lối thoát hiểm bị che khuất, thiết bị chữa cháy hư hỏng, hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Nhiều cơ sở chủ động đầu tư, trang bị lại phương tiện PCCC, củng cố lực lượng tại chỗ và tổ chức diễn tập định kỳ.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục duy trì các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC” tại các địa phương. Mỗi khu phố, tổ dân cư sẽ có ít nhất một đội dân phòng được huấn luyện cơ bản, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Ngoài ra, lực lượng công an cơ sở cũng được giao nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn hộ dân kiểm tra thiết bị điện, bình gas, bố trí lối thoát hiểm an toàn.
Những hoạt động sôi nổi, đồng bộ trong Tháng an toàn PCCC không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ mà còn xây dựng một “lá chắn” vững chắc từ cộng đồng. Mỗi người dân Bắc Ninh đang từng bước trở thành “chiến sĩ PCCC tại chỗ” - chủ động phòng ngừa, bình tĩnh xử lý khi có sự cố, góp phần giữ gìn bình yên, an toàn cho quê hương.