Năm 2021, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đưa ra quyết định các nhà mạng tại vùng nông thôn nước Mỹ phải loại bỏ các thiết bị được sản xuất bởi các công ty nhất định như Huawei hay ZTE, song tài chính đang là trở ngại lớn. 

Chương trình thay thế thiết bị mạng do FCC đề ra được ước tính cần hơn 1,8 tỷ USD và Quốc hội Mỹ đã cấp khoản tiền này cho các nhà mạng cần hỗ trợ. Tuy nhiên, chi phí tăng cao khiến ngân sách ước tính ban đầu không đủ hoàn thành chương trình. Đầu năm nay, một dự luật mới được trình lên quốc hội nhằm bổ sung 3 tỷ USD vào quỹ nhưng không được thông qua.

960x0.jpg
Không dễ để các nhà mạng Mỹ loại bỏ và thay thế hoàn toàn thiết bị viễn thông do Huawei và ZTE sản xuất. Ảnh: Forbes

Trong báo cáo mới, FCC cho biết có 126 nhà mạng tham gia vào chương trình "loại bỏ và thay thế". Hơn 40% trong đó không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu không có thêm nguồn tiền. Trước đó, vào tháng 1, có khoảng 19% nhà cung cấp dịch vụ ở nông thôn nói họ cần thêm tiền để hoàn thành.

"Bất chấp sự thiếu hụt nguồn tài trợ, các nhà mạng vẫn phải tuân theo yêu cầu là phải loại bỏ tất cả thiết bị và dịch vụ được chỉ định trong mạng của họ", FCC cho hay.

Thống kê cũng cho thấy, 32% nhà mạng ở nông thôn gặp khó khăn về nhân công, tăng so với mức 16% của nửa năm trước. Trở ngại về thời tiết ảnh hưởng đến 15% nhà cung cấp, trong khi hồi tháng 1 con số này là 10%.

Đến nay, mới có 14 trong số 126 công ty nộp giấy chứng nhận đã "loại bỏ, thay thế và xử lý vĩnh viễn tất cả thiết bị và dịch vụ truyền thông được chỉ định có trong mạng lưới của họ". Với 112 công ty còn lại, Quốc hội có thể phải tìm ra cách hỗ trợ thêm tiền.

(Theo PhoneArena)