Chiều 11/1, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình trật tự giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Theo ông Hà, trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố đã phát hiện, xử lý 651.585 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.537 ô tô, 153.493 xe máy và 1.283 xe 3-4 bánh.

Trong đó, có 128.149 trường hợp điều khiển ô tô, mô tô vi phạm liên quan nồng độ cồn, chiếm khoảng 19,67% tổng số vi phạm về giao thông.

thuong ta ha 1.jpg
Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Thượng tá Hà cũng cho biết, do mức phạt các lỗi nồng độ cồn tương đối cao (đôi khi hơn cả giá trị phương tiện vi phạm) và kèm hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, nên không ít người vi phạm đã bỏ phương tiện. Việc này làm gia tăng số lượng xe cộ bị tạm giữ tại các kho, bãi.

Nhiều đơn vị thiếu kho, bãi phải tận dụng khoảng trống tại trụ sở, thống kê của Phòng CSGT cho biết, hiện nay còn thiếu khoảng hơn 10.000 m2 kho, bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính.

Về cán bộ vi phạm nồng độ cồn, theo Thượng tá Hà, Công an thành phố đã tiến hành rà soát, chuyển danh sách 37 trường hợp cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động và lực lượng vũ trang (trong đó có cả Công an) vi phạm nồng độ cồn cho cơ quan chủ quản xem xét, kiểm điểm.

“Tỷ lệ cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ nhỏ (37/128.149, chiếm 0,0289%). Đặc biệt, thời gian gần đây không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức… vi phạm nồng độ cồn”, ông Hà thông tin.