1. Tên của một khu chợ bán vàng nổi tiếng ở Dubai?

  • A. Chợ Gold Souk
  • B. Chợ Khan el-Khalili
  • C. Chợ Grand Bazaar
  • D. Chợ Borough
Chính xác

Chợ vàng Gold Souk nằm ở khu phố cổ, thuộc quận Deira là một trong những địa điểm du lịch hút khách và cũng là khu chợ có quy mô lớn trên thế giới với lượng giao dịch ước tính lên tới hàng chục tấn vàng mỗi ngày.

Khu chợ này có hơn 300 cửa hàng chuyên buôn bán các loại vàng, kim cương, đá quý, bạch kim với trữ lượng lớn. Tới đây, du khách có thể bắt gặp hàng loạt món đồ làm bằng vàng độc đáo, từ những bộ áo giáp, bikini, mặt nạ cho đến túi xách, mũ, …

2. Tên của bảo tàng có mặt ngoài được bao phủ bởi những câu thơ bằng tiếng Ả Rập?

  • A. Antique Museum Dubai
  • B. Museum Of The Future
  • C. Coins Museum
  • D. Falcon Museum
Chính xác

Museum Of The Future có mặt ngoài được tô điểm bằng thư pháp Ả Rập, liệt kê ba câu trích dẫn được viết bởi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của UAE, với nội dung lần lượt như sau:

"Chúng ta có thể không sống hàng trăm năm, nhưng các sản phẩm từ sự sáng tạo của chúng ta có thể để lại di sản rất lâu sau khi chúng ta mất đi".
"Tương lai thuộc về những người có thể tưởng tượng ra nó, thiết kế nó và thực hiện nó. Đó không phải là thứ bạn chờ đợi, mà là tạo ra".
"Đổi mới không phải là một thứ xa xỉ về trí tuệ. Đó là bí mật đằng sau sự tiến hóa và trẻ hóa của các quốc gia và dân tộc".

3. Khách sạn ở Dubai có gần 1.800 m2 nội thất được bao phủ bằng lá vàng 24K?

  • A. JW Marriott Marquis Hotel Dubai
  • B. Atlantis The Palm
  • C. Sofitel Dubai The Palm
  • D. Burj Al Arab
Chính xác

Khoảng 1.790 m2 nội thất của Burj Al Arab được bao phủ bằng lá vàng 24k. Khách sạn này có hình dạng của một cánh buồm, nằm trên hòn đảo riêng biệt, có lối vào bằng một cây cầu riêng. Với sự xa xỉ từ kiến trúc cho đến các loại hình dịch vụ, khách sạn này được đánh giá 7 sao.

4. Hòn đảo nhân tạo có dạng hình cây cọ là nơi tọa lạc của nhiều khách sạn, biệt thự xa hoa?

  • A. Palm Jumeirah
  • B. Pampus Island
  • C. The Pearl
  • D. Yas Island
Chính xác

Palm Jumeirah là một hòn đảo nhân tạo nổi tiếng không chỉ ở Dubai mà còn được nhiều du khách quốc tế biết đến. Hòn đảo này được xây dựng theo hình cây cọ, có rất nhiều các khách sạn, biệt thự cùng hàng loạt loại hình nghỉ dưỡng ở hòn đảo này.

5. Tòa nhà cao nhất thế giới tọa lạc tại thành phố Dubai có tên là?

  • A. Burj Khalifa
  • B. Abraj Al-Bait
  • C. Lotte World Tower
  • D. 1 WTC
Chính xác

Burj Khalifa hiện là công trình cao nhất thế giới với 163 tầng, cao 828 m. Tòa nhà được lấy ý tưởng từ kiến trúc Hồi giáo và được hoàn thành vào năm 2010. Burj Khalifa hiện giữ kỷ lục về công trình đứng cao nhất thế giới.