Ngày 6/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện qua việc ban hành hệ thống các chủ trương, chính sách trong thời gian qua.

Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 xác định mục tiêu: nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, công tác xóa mù chữ được triển khai rộng khắp, những lớp học đặc biệt được mở ngay tại thôn bản đã mang con chữ đến với hàng chục nghìn người dân. Từ đây, bà con không chỉ đọc được, viết được, mà còn có cơ hội tiếp cận nhiều kiến thức mới, thay đổi cuộc sống.
Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Nguyễn Xuân Thuỷ chia sẻ: trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, khái niệm "biết chữ" không chỉ dừng lại ở biết đọc, biết viết, tính toán đơn giản, mà còn đòi hỏi kĩ năng tiếp nhận thông tin, sử dụng công nghệ để phục vụ đời sống và sản xuất. Việc duy trì kết quả xoá mù chữ bền vững trở thành yêu cầu sống còn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần các chương trình mục tiêu quốc gia.
Giai đoạn 2021 -2030, tỉ lệ người đạt chuẩn biết chữ căn cứ vào số liệu thống kê, tỉ lệ biết chữ của người dân trên toàn quốc duy trì ở mức cao và ổn định.
Trong đó, độ tuổi từ 15 – 35, tỉ lệ người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 99,39%; tỉ lệ đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 98,97%. Độ tuổi từ 15 - 60: Tỉ lệ người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 99,10%; tỉ lệ đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 97,72%.
Đến thời điểm này, cả nước có 34/34 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 1; có 26/34 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.