Chung kết Miss Universe 2023 với sự tham gia của 84 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Quỳnh Hoa hô tên trong đêm chung kết.

Những ngày qua, đại diện Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa cùng 83 người đẹp tham gia các hoạt động bên lề, đêm thi bán kết và trình diễn trang phục dân tộc.

Bùi Quỳnh Hoa thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo 83-60-94 cm. Quỳnh Hoa gây ấn tượng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, với bộ Cô sen lấy cảm hứng từ văn hoá hầu đồng trong nghi lễ thờ Mẫu của người Việt.

19/11/2023 | 10:58

Nicaragua lên ngôi Miss Universe trước ứng viên sừng sỏ Thái Lan

403723418 925445042280248 6255079562290569705 n.jpg
Miss Universe 2023 gọi tên Nicaragua.

Đại diện Nicaragua Sheynnis Alondra lên ngôi Miss Universe. Cô sinh năm 2000, hiện là một người mẫu, nhà phát triển cộng đồng. Cô từng đại diện Nicaragua tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 ở San Juan, Puerto Rico và lọt Top 40. Cô cũng là ứng viên sáng giá nhất được VietNamNet dự đoán sẽ lên ngôi tân hoa hậu.

Á hậu 1 Anntonia Porsild sinh năm 1996, là diễn viên, hoa hậu nổi tiếng ở Thái Lan. Cô mang hai dòng máu Đan Mạch và Thái Lan. Cô từng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và trở thành người Thái Lan đầu tiên giành chiến thắng ở đấu trường sắc đẹp này. Tháng 8/2023, cô tiếp tục tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 và xuất sắc đăng quang.

Trước đêm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Anntonia Porsild sẽ là người đăng quang. Khán giả cũng công nhận vẻ đẹp ngoại hình, sự nỗ lực và thông minh mà Hoa hậu Thái Lan đã chứng minh trong cả cuộc thi. Tuy nhiên, sự cạnh tranh tại Miss Universe là vô cùng khốc liệt và việc đạt được vị trí Á hậu 1 đã là một thành tích đáng kể sau khi Thái Lan thất bại liên tiếp những năm vừa qua.

Á hậu 2 Moraya Wilson đến từ Australia, sinh năm 2001, hiện là một người mẫu. 

BTC Miss Universe 2023 cho biết sau El Salvador, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73 sẽ diễn ra ở Mexico.

Thu gọn
19/11/2023 | 10:18

Công bố Top 3

Top 3 của cuộc thi gồm các thí sinh Thái Lan, Australia và Nicaragua. Câu hỏi ứng xử được đưa ra là: ''Nếu được đặt vào hoàn cảnh sống một phụ nữ khác trong vòng một năm, bạn sẽ chọn ai và vì sao?''.

screen shot 2023 11 19 at 143244.png
Từ trái qua: Top 3 "Miss Universe 2023" gồm Thái Lan, Nicaragua và Úc - Ảnh: Missosology.

Đại diện Thái Lan Anntonia Porsild chọn Malala Yousafzai - nữ sinh đến từ Pakistan nổi tiếng với hoạt động nữ quyền. 

Hoa hậu Australia Moraya Wilson lựa chọn được sống cuộc đời của mẹ cô vì bà rất mạnh mẽ và bền bỉ, dạy cô làm việc chăm chỉ, chỉ cô cách làm sao để sống can đảm, mạnh mẽ nên rất biết ơn những bài học từ mẹ. 

Hoa hậu Nicaragua Sheynnis Palacios chọn Mary Wollstonecraft vì xem đây là người phụ nữ đã thu hẹp khoảng trống, mở ra rất nhiều cơ hội cho phụ nữ. "Tôi muốn thấy khoảng cách thu nhập của người phụ nữ sẽ được thu hẹp, để họ có thể làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào lựa chọn. Bởi vì, không có bất kỳ giới hạn nào cho phụ nữ. Khi ấy là những năm 1750 (thời điểm Mary Wollstonecraft sống - PV) còn giờ đã là năm 2023, chúng ta sẽ làm nên lịch sử".

Thu gọn
19/11/2023 | 09:57

Công bố Top 5 thi ứng xử

Top 5 gồm các thí sinh: Puerto Rico, Nicargua, Thái Lan, Colombia, Australia. Phần thi ứng xử tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023 luôn là thách thức tư duy lớn cho các thí sinh. Mỗi câu hỏi được đặt ra không chỉ yêu cầu kiến thức mà còn thử thách sự sắc bén, tự tin và khả năng xử lý tình huống và phẩm chất cá nhân.

Câu hỏi năm nay xoay quanh các chủ đề: Nâng cao bình đẳng giới, phát triển thương hiệu Miss Universe, giá trị và phẩm chấm của người lãnh đạo, vấn đề bạo lực trên mạng xã hội. Câu hỏi cuối dành cho Hoa hậu Colombia muốn khai thác sự nhạy cảm và tinh tế của người phụ nữ khi hỏi sẽ sống thế nào nếu chỉ còn một ngày trên trái đất.

screen shot 2023 11 19 at 143510.png
Thí sinh Colombia.

Top 5 thí sinh tỏ ra chín chắn và thông minh, đồng thời thể hiện sự tự tin, quyết đoán và cái nhìn sâu sắc về các vấn đề xã hội, thế giới. Câu hỏi ứng xử không quá mới mẻ nhưng có những không gian để thí sinh liên hệ bản thân nếu có sự chuẩn bị đầy đủ. Câu hỏi về việc phát triển thương hiệu Miss Universe không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng tư duy và tầm nhìn chiến lược của thí sinh.

Câu hỏi về giá trị và phẩm chất của người lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện tố chất lãnh đạo - vốn là yếu tố quan trọng của Miss Universe hiện nay. Vấn đề bạo lực trên mạng xã hội đã làm nổi bật sự nhạy bén và nhận thức của Anntonia nhưng khá đơn giản so với khả năng của đại diện Thái Lan vì cô từng gặp những câu hỏi ứng xử hóc búa hơn.

Nhìn chung, các câu hỏi ứng xử thể hiện sự đa dạng và thách thức tinh thần của Hoa hậu Hoàn vũ nhưng ít có yếu tố thời sự, nội cộm là chiến sự Israel - Hamas như các năm trước.
 
 
 

Thu gọn
19/11/2023 | 09:43

Top 10 trình diễn trang phục dạ hội

Đại diễn Thái Lan Anntonia Porsild.

Trong những bộ đầm dạ hội độc đáo và sang trọng, các thí sinh top 10 thể hiện sự quý phái, đẳng cấp với phong cách cá nhân trong phần âm nhạc của John Legend. Những chiếc đầm được chọn lựa kỹ lưỡng không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn thể hiện sự hiện đại và tinh tế. Ánh sáng lấp lánh trên những chi tiết nhỏ, kết hợp với đường cắt và hoa văn tinh xảo, đã làm cho mỗi thí sinh trở nên lộng lẫy và quyến rũ.

403731638 925402428951176 9139175971838898870 n.jpg
John Legend

Ở phần thi này, không chỉ là sự hòa quyện giữa trang phục và người mặc mà còn là khả năng trình diễn và tỏa sáng trên sân khấu cũng rất quan trọng để thí sinh có thể tiến vào top 5.. 

Thu gọn
19/11/2023 | 09:28

Công bố Top 10

Top 10 gồm các thí sinh: Puerto Rico, Thái Lan, Peru, Colombia, Nicaragua, Philippines, El Salvador, Venezuela, Australia, Tây Ban Nha.

Top 10 Miss Universe 2023 gây chú ý khi sở hữu nhiều thí sinh từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi quốc tế lớn khác. Anntonia Porsild - đại diện đến từ Thái Lan - từng đăng quang Miss Supranational 2019. Đại diện Puerto Rico - Karla Guilfu Acevedo - là Á hậu 1, Miss Supranational 2021.

Đại diện Nicaragua từng góp mặt vào top 40 - Miss World 2022, đại diện Philippines với vị trí top 12 - Miss World 2019. Đại diện Venezuela từng lọt top 8 Miss Earth 2018. Đại diện Peru lọt top 10 của Miss Grand International 2019.


 
 
 
 
 

Thu gọn
19/11/2023 | 09:12

Top 20 nóng bỏng trình diễn áo tắm

Đại diện Colombia Camila Avella.

Top 20 tự tin sải bước sàn catwalk với trang phục bikini được thiết kế tinh tế, làm nổi bật đường cong quyến rũ. Những nụ cười tươi của các thí sinh làm cho sân khấu trở nên sống động. Khán giả tại sân khấu liên tục hò reo khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sự tự tin của các người đẹp.

Hình ảnh Top 20 trong hậu trường phần thi áo tắm:

Thu gọn
19/11/2023 | 08:46

Công bố Top 20

untitled 5.jpg
Hoa hậu Cameroon lọt Top 20.

Top 20 gồm thí sinh các nước: Cameroon (Issie Princesse), Chile (Celeste Viel), Colombia (Camila Avella), Ấn Độ (Shweta Sharda), Jamaica (Jordanne Levy), Namibia (Jameela Uiras), Nepal (Jane Garrett), Nicaragua (Sheynnis Palacio), Pakistan (Erica Robin), Peru (Camila Escribens), Philippines (Michelle Dee), Bồ Đào Nha (Marina Machete), Puerto Rico (Karla Guilfú), Tây Ban Nha (Athenea Pérez), Thái Lan (Anntonia Porsild), Mỹ (Noelia Voigt), Venezuela (Diana Silva), Australia (Moraya Wilson), El Salvador (Isabella García-Manzo).

Thu gọn
19/11/2023 | 08:20

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 làm giám khảo chung kết

untitled 4.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay Nadia Ferreiralam là giám khảo chung kết dù không chấm bán kết.

Ngoài Nadia Ferreiralam, các giám khảo đêm chung kết gồm: người mẫu Halima Aden, ca sĩ Mario Bautista, diễn viên Giselle Blondet, Miss Universe 1977 Janelle Commissiong, Tiktoker nổi tiếng Avani Gregg, diễn viên Carson Kressley, dược sĩ Connie Mariano, Miss Universe 2016 Iris Mittenaere, Phó chủ tịch một thương hiệu Sweta Patel, Miss Oregon USA 1994 Denise White.

Thu gọn
19/11/2023 | 08:03

84 thí sinh hô tên chào khán giả

Hoa hậu nước chủ nhà El Salvador và đại diện từ Angola.

untitled 2.jpg
3 MC chính của chương trình Jeannie Mai, Olivia Culpo và Maria Menounos chào khán giả. Các MC hậu trường sẽ là Catriona Gray và Zuri Hall.

Đúng 8h ngày 19/11(giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đã bắt đầu với màn chào của 85 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đèn sáng rực rỡ chiếu lên sân khấu, mỗi thí sinh xuất hiện với sự tự tin trong những chiếc đầm dạ hội lấp lánh cùng vẻ đẹp riêng biệt hô tên và quốc gia đầy tự hào. 

Quỳnh Hoa trong phần hô tên.

Theo BTC, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023 được hàng chục nước mua bản quyền để phát sóng tại các quốc gia.

Thu gọn