Theo ghi nhận, tại khu vực bến Đoan, phường Hòn Gai (TP Hạ Long), nơi đây có gần 10 điểm tắm biển tự phát tập trung nhiều người dân tới.

Những khu vực này đều được chính quyền địa phương cắm biển cấm tắm nhưng đều bị phớt lờ. Theo ghi nhận, vào cuối giờ chiều, người dân thường đi xe máy tới đây, để xe lên vỉa hè rồi trèo qua hàng rào, leo thang xuống để tắm biển.

Mặc dù cách đó không xa là bãi tắm Hòn Gai đã được tỉnh Quảng Ninh cấp phép nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen tắm biển ở khu vực tự phát.

Một số người dân còn dùng can nhựa làm phao bơi ra xa bờ bất chấp đó là luồng, tuyến di chuyển của tàu thuyền.

"Nhà tôi gần đây, từ trước đến nay tôi đều tắm biển ở bến Đoan, còn ở bãi tắm Hòn Gai đông người, sợ nước biển không sạch", ông H.B.N. (61 tuổi, người dân phường Hòn Gai) nói.

Cuối giờ chiều, người dân đi xe máy về khu vực bến Đoan để tắm biển
Người dân trèo qua hàng rào đường bao biển 
Dọc khu bến Đoan có gần 10 điểm tắm tự phát, chỗ nào cũng có thang gỗ để người dân trèo xuống
Thang gỗ được dùng làm lối lên, xuống cho người dân tắm biển
Đồ cá nhân của người dân treo luôn tại bờ kè đá
Để đảm bảo an toàn, một số người dân buộc dây để bám vào khi tắm biển
Trẻ nhỏ cũng được người thân đưa đi tắm biển ở khu vực tự phát
Những khu vực tự phát tiềm ẩn nguy hiểm khi không có lực lượng cứu hộ
Bên trên là quán nhậu, bên dưới người dân tắm biển 
Khu vực tự phát ở bến Đoan là luồng, tuyến của nhiều tàu thuyền qua lại
Mặc dù bãi tắm Hòn Gai được cấp phép nhưng với tâm lý gần nhà nên nhiều người bất chấp nguy hiểm tắm ở khu vực tự phát