Hiện nay, TP. Hải Phòng có trên 20.000 ha sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, tại một số địa phương đã hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ nhà máy chế biến như vùng ổi (tại huyện Kiến Thụy và thị trấn Vĩnh Bảo) vùng thanh long (tại xã Bát Trang, huyện An Lão).

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng có hơn 400 ha canh tác thường xuyên ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích trồng cây, rau màu trong nhà kính, nhà lưới không ngừng được mở rộng, không chỉ có doanh nghiệp áp dụng và nhiều hộ nông dân cũng mạnh dạn đầu tư; 85% khối lượng nông sản ở các vùng sản xuất hàng hóa được vận chuyển bằng máy móc cơ giới.

Nông nghiệp của TP. Hải Phòng tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của toàn thành phố (3,4%) nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và cung cấp “đầu vào” lương thực, thực phẩm phục vụ cho khu vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch của thành phố.

Bởi vậy, thành phố tiếp tục hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng, vật nuôi (đến năm 2023, diện tích gieo trồng đạt 84,4 nghìn ha, giảm 8,7 nghìn ha so với năm 2019; diện tích cây lâu năm đạt 8,44 nghìn ha, tăng 584,3 ha so với năm 2019).

W-anh  bai 15 hai phong.jpg
 Sản phẩm dưa công nghệ cao của HTX Sông Giá, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Kinh tế nông thôn có bước chuyển mình mạnh mẽ với 473 vùng sản xuất tập trung đã hình thành, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, sản xuất hữu cơ được nhân rộng. Chương trình OCOP là một điểm sáng với 362 sản phẩm được công nhận, giúp nâng cao giá trị và thương hiệu cho nông sản địa phương. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024 đạt 79 triệu đồng/năm.

Đến tháng 6/2025, Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn thành phố. Cụ thể, ngày 22/6/2025, tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

 Tính đến thời điểm được công nhận, 100% số xã (137/137 xã) đã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và có tới 105/137 xã (76%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về cấp huyện, 7/8 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong giai đoạn tới, Hải Phòng xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, với trọng tâm là nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm nay, 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.