Không chỉ là nơi kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, HTX còn trở thành cánh tay nối dài giúp nông dân tiếp cận nền nông nghiệp hiện đại, từ đó quy mô canh tác được mở rộng, thu nhập của người dân khi tham gia HTX được nâng cao. Quan trọng hơn, các HTX đã lan tỏa tinh thần đoàn kết cùng phát triển để xây dựng một nền nông thôn mới bền vững. 

W-anh bai khanh hoa.png

 Mỗi HTX không chỉ là đầu tàu trong tổ chức sản xuất mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh minh hoạ: Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày của ông Nguyễn Hành ở xã Diên Thọ.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện đã phối hợp thành lập mới 4 HTX kết hợp du lịch cộng đồng tại các xã Khánh Bình, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú.

Từ việc phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, đến kết hợp với các loại hình du lịch sinh thái. Các HTX cũng không ngừng đổi mới để đáp ứng với xu thế thị trường và nhu cầu tiêu dùng an toàn. Nhiều đơn vị đã triển khai chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mỗi HTX không chỉ là đầu tàu trong tổ chức sản xuất mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Các HTX đã tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ đầu ra cho các thành viên tiêu thụ sản phẩm.

Tại huyện Khánh Vịnh, các HTX trồng cây ăn quả đã tạo ra những điểm sáng về mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, những vườn sầu riêng, mít Thái... ngày càng được tổ chức bài bản, không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn nâng cao giá trị cho sản phẩm địa phương. Bên cạnh sự phát triển về quy mô, các HTX trên địa bàn huyện Khánh Vịnh đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức sản xuất sạch, an toàn. 

 HTX Nông nghiệp xanh Khánh Trung, được địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, quản lý HTX và tiếp cận thị trường, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả hữu cơ như: chuối, bưởi da xanh, ổi... tất cả đều được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động của HTX, bà con nông dân có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, HTX trở thành nơi gắn kết cộng đồng, nâng cao năng lực của nông dân cả về tư duy lẫn kỹ năng tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

 Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu có 60% HTX hoạt động hiệu quả, 30% HTX thiết lập được liên kết ổn định với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tập thể khác. Đồng thời, 100% cán bộ HTX sẽ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ ít nhất 16 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao đạt chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ, các sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ưu tiên sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương và hàng hóa đạt chuẩn OCOP, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tiêu chuẩn hóa sản phẩm nông nghiệp, củng cố vai trò HTX phát triển bền vững-trở thành lực đỡ cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Câu chuyện ghi nhận ở Khánh Hoà cho thấy, mô hình HTX không chỉ đóng vai trò là cầu nối sản xuất, tiêu thụ mà còn là thiết chế kinh tế xã hội, có tác động tích cực cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo  vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.