- Với thủ đoạn giả mạo chữ ký giám đốc và khách hàng, trong vòng 4 tháng, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng.

Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, trú tổ 3 khu 1, phường Ka Long, TP Móng Cái) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hằng nguyên là kế toán kiêm thủ quỹ của phòng giao dịch ngân hàng NN&PTNN khu vực Trà Cổ.

Theo tài liệu điều tra, 7 khách hàng không đăng ký số dư trên số điện thoại đã bị Hằng lấy cắp thông tin tài khoản. Tiếp đó, Hằng giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Móng Cái, để ký vào các chứng từ giả mạo do chính mình làm ra.

{keywords}
Đối tượng Hằng tại cơ quan công an

Để hoàn tất việc chiếm đoạt, Hằng gõ số tài khoản và số seri của sổ tiết kiệm để máy chủ in hóa đơn giao dịch rồi tiếp tục giả mạo chữ ký khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ 13/10/2017 đến 4/1/2018, Hằng đã chiếm đoạt được 8,4 tỷ đồng,

Hiện tại, Hằng mới hoàn trả được 1,6 tỷ đồng cho 2 khách hàng.

'Trai lạ' lên mạng lừa tình, chiếm 9 tỉ đồng

'Trai lạ' lên mạng lừa tình, chiếm 9 tỉ đồng

Một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo qua mạng xã hội Facebook có người nước ngoài tham gia vừa bị sa lưới sau khi chiếm đoạt được 9 tỉ đồng.

'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu

'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu

Loan đã cùng người tình lên kế hoạch đột nhập tài khoản của ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Đức giả chữ của Thiếu tướng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

Phạm Công