1. Nữ tướng thời chiến duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?

  • Nguyễn Thị Định
  • Nguyễn Thị Bình
  • Hồ Thủy
  • Bùi Thị Lan Phương
Chính xác

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 – 26/8/1992) hay Ba Định sinh tại xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre, trong gia đình nông dân từng tham gia phong trào chống Pháp.

Năm 1936, dưới sự dìu dắt của anh ruột Nguyễn Văn Chẩn, bà bắt đầu hoạt động cách mạng, kêu gọi nhân dân đứng lên chống ách áp bức của chế độ thực dân. Đến năm 1938, bà Nguyễn Thị Định được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà lãnh đạo quần chúng tại Bến Tre giành chính quyền. Cũng từ thời điểm này, bà trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau đó giữ chức Phó Tư lệnh quân Giải phóng miền Nam và được phong hàm tướng vào năm 1974, một năm trước khi đất nước thống nhất.  

Bà là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ duy nhất được phong tướng ở thời chiến.

2. Quân hàm của bà là gì?

  • Thiếu tướng
  • Trung tướng
  • Đại tướng
Chính xác

Bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau ngày giải phóng, bà tiếp tục giữ các chức vụ gồm Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI, VII, VIII; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, bà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

3. Quân đội Nhân dân Việt Nam có bao nhiêu nữ tướng?

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Chính xác

Hiện Quân đội Việt Nam có 7 nữ quân nhân được phong hàm tướng, gồm 1 trung tướng và 6 thiếu tướng: Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định; Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hồng Giang; Trung tướng, PGS.TS Lê Thu Hà; Thiếu tướng Hồ Thủy; Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà; Thiếu tướng Bùi Thị Lan Phương, Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hoàng Ngọc.

4. Nữ trung tướng duy nhất của Việt Nam công tác trong lĩnh vực nào?

  • Quân y
  • Không quân
  • Hải quân
Chính xác

Trung tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Lê Thu Hà sinh năm 1957, trong gia đình quân nhân cách mạng, có mẹ là bác sĩ quân y ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bố là trung tướng Lê Hai, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà thi đỗ vào Học viện Quân y và công tác tại đây 10 năm, sau đó được cử đi nghiên cứu sinh tại Bulgaria. Năm 1996, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa và trở về nước làm việc tại Bệnh viện Quân đội 108.

Năm 2014, bà Lê Thu Hà được phong hàm tướng, trở thành nữ trung tướng duy nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam đến hiện tại.

5. Nữ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đầu tiên của nước ta là ai?

  • Tòng Thị Phóng
  • Trương Mỹ Hoa
  • Bùi Thị Lan Phương
  • Nguyễn Thị Bình
Chính xác

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là một nữ chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam. Bà được biết tới là cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 1976-1987 và cũng là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992-2002.

Nhà văn Nguyên Ngọc nhận định: “Có lẽ bà là người Việt Nam có nhiều bạn bè nhất trên thế giới, từ những người dân thường cho đến các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng và thuộc nhiều chế độ chính trị khác nhau”.