Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi của nghi phạm phóng hoả phá hoại tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 16/11, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn ở ngoài sân.

Chiếc xe máy bị đốt cháy. Ảnh: CTV

Chị Th. chạy ra kiểm tra thì tá hoả phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Vision của gia đình đang bốc cháy dữ dội nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thiêm (SN 1966, trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy xe.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiêm khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị Th. nên đã dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của người này.

“Ông Thiêm và chị Th. đều đã có gia đình nhưng hai người này có tình ý với nhau. Do ông Thiêm ghen tuông chị Th. với người đàn ông khác nên xảy ra sự việc đốt xe giữa đêm”, một cán bộ Công an xã Hương Liên cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.