nước giải khát

Cập nhập tin tức nước giải khát

Có thể bạn chưa biết, trên đời này có một loại Coca-Cola hương vị... cafe

Vừa muốn uống Coca mà vừa thèm cafe, đây là loại nước dành cho bạn.

Coca-Cola treo thưởng 1 triệu USD cho bất cứ ai tìm ra hợp chất có thể thay thế đường

Nếu không giải quyết được vấn đề này, sự tồn vong của Coca-Cola có thể bị đe dọa.

Bán tào phớ, nước mía kiếm tiền triệu mỗi ngày

 Với số vốn bỏ không quá nhiều nhưng những chủ cửa hàng giải khát như nước mía, trà đá, tào phớ, trà chanh... có thể thu lãi tiền triệu mỗi ngày.

DN cần được đối xử công bằng trong áp dụng pháp luật

Từ việc áp dụng các quy định ghi nhãn hàng hoá khác nhau, theo Đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng, trong áp dụng pháp luật, các doanh nghiệp cần được đối xử công bằng.

Pepsico Việt Nam cần thu hồi một số sản phẩm gia công của Kirin

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo vị Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, những sản phẩm của Công ty Kirin sản xuất trước ngày 3/10/2016 do Pepsico Việt Nam gia công cần phải được thu hồi.

Mỹ: Mua ô tô tự động chỉ như... ly cà phê

Người Mỹ đang chuộng kiểu mua xe ô tô trực tuyến, trả hàng qua máy bán tự động như máy bán cà phê, nước giải khát,...

Thạch đen bẩn như nước thải 'diễu' phố Hà Nội

Thạch đen được sản xuất và đựng trong xô thùng mất vệ sinh và vận chuyển trên đường như nước thải.

Coca - Pepsi: Dìm nhau trong chai nước ngọt không đường

Hai ông lớn trong ngành nước giải khát toàn cầu PepsiCo và Cocacola đang cạnh tranh nhau gay gắt nhằm chiếm lĩnh thị phần nước ngọt không đường.

Nước mía ‘siêu sạch’ hay là siêu bẩn?

Kết quả kiểm nghiệm hàng loạt mẫu nước mía được cho là ‘siêu sạch’ mới nhất tại TP.HCM cho thấy, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc đều vượt hàng ngàn lần.

Công bố hàng loạt sai phạm của Coca Cola

Bộ Y tế vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty Coca - Cola Việt Nam.

Thoái vốn Sabeco và Habeco: “Đủ tiền xây 2 đường tàu điện ngầm”

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, nếu bán cổ phần của nhà nước tại hai doanh nghiệp Habeco và Sabeco thì có thể thu về khoảng 5 tỷ USD, đủ xây 2 đường tàu điện ngầm cho thủ đô Hà Nội.

Những vụ lùm xùm dính đến Coca- Cola tại Việt Nam

Đi đầu trong lĩnh vực đồ uống, nước giải khát, nhưng Coca-Cola vẫn không tránh được tai tiếng trong hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam.

Có phải cứ uống bia ngoại nhập mới là 'chịu chơi'?

Bia ngoại nhập bắt đầu chiếm lĩnh thị trường Việt khiến nhiều người tiêu dùng coi việc xài bia ngoại là việc thể hiện đẳng cấp "chịu chơi".

Ẩn số cho ghế Tổng giám đốc Sabeco

Chưa bao giờ ẩn số cho ghế lãnh đạo của “con gà đẻ trứng vàng” Sabeco trở nên nóng bỏng và hấp dẫn đến thế.

Chì vượt ngưỡng 4-9 lần, dừng lưu thông thêm 2 lô C2, Rồng đỏ

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu URC thu hồi 2 lô nước giải khát C2 và Rồng đỏ mới sản xuất do hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép từ 4-9 lần.

Thu hồi 3 lô C2, Rồng đỏ vì hàm lượng chì vượt mức công bố

Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định tạm dừng lưu thông, thu hồi 3 lô sản phẩm nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng đỏ vì hàm lượng chì không đúng như công bố.

Mở rộng lấy mẫu C2, Rồng đỏ toàn quốc để xét nghiệm

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu nước giải khát C2, Rồng đỏ trên toàn quốc để xét nghiệm.

Bộ Y tế, Công an xác minh nghi án URC hối lộ 1 tỷ

Bộ Y tế sẽ làm việc với Công an về thông tin liên quan nghi án URC đút lót cơ quan kiểm nghiệm 1 tỷ đồng để lấy kết quả "đẹp".

Độ bẩn 'kinh hoàng' của nước giải khát mùa hè

Mùa hè cũng là lúc nước giải khát lên ngôi nhưng cũng là cơ hội “ngàn vàng” cho thực phẩm bẩn tung hoành.

Thanh tra an toàn thực phẩm công ty sản xuất nước C2

Bộ Y tế quyết định lập đoàn khảo sát về an toàn thực phẩm đối với công ty TNHH URC Việt Nam trong vòng 15 ngày, kể từ 10/5.