XEM CLIP: (Nguồn: T.H.T.)


Chiều 5/6, người có tên T.H.T. đăng đoạn clip trên. Theo hình ảnh, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29S1- 438.XX lưu thông ở đường vành đai 3 trên cao (đoạn gần tòa nhà Keangnam), hướng về cầu vượt Mai Dịch.

Sequence 01.00_00_47_09.Still004.jpg
Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy lên vành đai 3 trên cao. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, người này điều khiển xe máy bằng 1 tay và để trẻ em ngồi trong lòng, đi với tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi vành đai 3 trên cao là đường cao tốc, cấm xe máy lưu thông.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến bất bình với hành động của nam thanh niên và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Anh Nguyễn Huy (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đường vành đai 3 trên cao được thiết kế cho ô tô lưu thông, tốc độ tối đa đến 80km/h, xe máy cố tình đi lên thì rất nguy hiểm.

"Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương vong trên tuyến đường này, nam thanh niên trong clip quá coi thường tính mạng của mình", anh Nguyễn Huy viết.

Sequence 01.00_01_10_12.Still005.jpg
Nam thanh niên này đi với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm. Ảnh chụp màn hình

Đồng quan điểm trên, chị Minh Hạnh (quê ở Quảng Ninh) cho rằng, hành vi của nam thanh niên cần phải xử lý nghiêm, bởi hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người điều khiển xe máy mà còn đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), thông qua hình ảnh mà người dân phản ánh, đơn vị sẽ cử cán bộ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đối với hành vi điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 3 trên cao, đơn vị đã thường xuyên ra quân xử lý bằng cả hình thức phát hiện, xử phạt nóng và gửi thông báo phạt nguội. Tuy nhiên còn một số người chưa có ý thức chấp hành luật giao thông, cố tình vi phạm", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.

Tại khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy, xe mô tô đi vào cao tốc. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.