Phát biểu tại hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ vào chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, thống nhất tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước. 

Đồng thời, Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng KTNN, phân công phụ trách KTNN đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Có kinh nghiệm thực tiễn phong phú

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay chưa có quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao quyền Tổng Kiểm toán nhà nước như bên Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian Quốc hội chưa họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm và phân công Phó Tổng kiểm toán phụ trách.

"Đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu đồng chí Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây", Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách nhiệm vụ mới. Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, ông Ngô Văn Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản; đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau; có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại Bộ Tài chính, Ban kinh tế Trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng nhìn nhận, ông Tuấn là cán bộ có năng lực và phẩm chất, đạo đức tốt, luôn phấn đấu và rèn luyện để vươn lên nhanh chóng thích ứng với điều kiện công tác, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công, dù trên cương vị công tác nào ở Trung ương và địa phương. 

“Việc Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn đảm nhận chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó tổng KTNN, phụ trách KTNN để tiếp tục đảm đương trọng trách thay đồng chí Trần Sỹ Thanh được phân công nhận nhiệm vụ công tác mới là thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào năng lực, uy tín của đồng chí Ngô Văn Tuấn và tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, KTNN là cơ quan kiểm toán tài chính và tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia, góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2021-2025, thời gian đang rất khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tân Phó Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Tuấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của KTNN, chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội gửi gắm tập thể và từng nhân sự trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN cần quán triệt và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Ngô Văn Tuấn, tạo khối đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan hữu quan ở Trung ương và các tỉnh, Thành phố trong phạm vi cả nước, tập trung triển khai và hoàn thành và hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ Kiểm toán năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Hoàng

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “Độc lập, Liêm chính, Chuyên nghiệp, Uy tín, Chất lương”. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động KTNN; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật…

Cùng với đó là phát triển tổ chức bộ máy của KTNN chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức KTNN trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng xứng đáng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành KTNN.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đòi hỏi cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực lớn, đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, linh hoạt, sáng tạo; kế thừa và phát huy truyền thống vượt khó, tinh thần công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng. 

“Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Tuấn cùng tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xây dựng và phát triển KTNN thực sự trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín và có trách nhiệm, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ.

Quá trình trở thành Phó Tổng Kiểm toán của ông Ngô Văn Tuấn

Quá trình trở thành Phó Tổng Kiểm toán của ông Ngô Văn Tuấn

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn có 21 năm trong ngành tài chính (1995 - 2016), 2,5 năm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (2017 - 2019), sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho tới nay.
Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.