Trong danh sách 205 nhân sự do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV được đưa ra hiệp thương lần thứ 2 vào sáng 18/3, có 15 ứng cử viên thuộc khối Chính phủ.

{keywords}
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính

Trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên và 12 Bộ trưởng, Thứ trưởng của các bộ, ngành.

{keywords}

Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là một trong số các thứ trưởng được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Những Bộ trưởng, Thứ trưởng và cơ quan trực thuộc Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV gồm:

1 - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

2 - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

3 - Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn

4 - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn

5 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

6 - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

7 - Bộ trưởng Lao Động  - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

8 - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

9 - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

10 - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

11 - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

12 - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng

Thu Hằng

Rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội khóa mới

Rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội khóa mới

Theo cơ cấu hiện nay, số ĐBQH là người ngoài Đảng, người tự ứng cử từ 5 - 10% (25 - 50 người). Vì vậy, cửa dành cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội rộng.