pham minh tuan.jpg
 FPT vừa quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí Phó tổng Giám đốc FPT từ ngày 13/3. Ảnh: FPT cung cấp.

Ông Tuấn sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP. HCM chuyên ngành Khoa học máy tính và gia nhập FPT năm 1996. Ông Phạm Minh Tuấn đã cùng các lãnh đạo đưa FPT Software lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường nước ngoài và gia nhập hàng ngũ các các công ty dịch vụ CNTT đẳng cấp trên toàn cầu trong năm 2023.

Trong 6 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT Software, ông đã có đóng góp quan trọng trong việc giúp công ty tăng trưởng 3,7 lần ngay cả khi phải đương đầu với Covid-19, phát triển tập khách hàng triệu đô chiếm tới 80% doanh số, xây dựng nguồn nhân lực tinh nhuệ ở nhiều quốc gia và chỉ đạo mua bán sáp nhập thành công tại Mỹ và Nhật.

Ông Tuấn từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các công ty thành viên của FPT. Ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (2014-2018) và đã thúc đẩy việc phát triển thành công các giải pháp mới về Chính phủ số, giao thông thông minh, y tế thông minh, vé tàu điện tử, thu phí không dừng… mở ra một giai đoạn kinh doanh mới của các sản phẩm, giải pháp Made by FPT. 

Trước đó, ông Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp công nghệ FPT (2012-2014); Giám đốc điều hành FPT Software TP. HCM (2004 - 2011), Phó tổng Giám đốc FPT Software (2005 - 2011)... 

Từ năm 2002 đến 2010, ông có nhiều đóng góp vào việc đưa FPT Software trở thành công ty xuất khẩu phần mềm toàn cầu có mặt tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Mỹ và châu Âu. Ông là một trong những lãnh đạo đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Toàn cầu hóa của Tập đoàn và giữ chức Giám đốc Công nghệ FPT tại Ấn Độ năm 1999.

FPT cho biết, việc bổ nhiệm nằm trong chương trình quy hoạch cán bộ và luân chuyển lãnh đạo, nhằm nâng cao năng lực điều hành và tạo trải nghiệm đa dạng cho các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn này. Tân Phó tổng Giám đốc có nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của các đơn vị thành viên, các hướng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn FPT như Cloud, AI, chip bán dẫn, công nghệ phần mềm ô tô, quản trị hạ tầng, chuyển đổi xanh trong bối cảnh có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Cũng nằm trong chương trình quy hoạch cán bộ và luân chuyển lãnh đạo, ông Hoàng Việt Anh sẽ không tiếp tục nắm giữ vị trí Phó tổng Giám đốc FPT phụ trách Chuyển đổi số và công nghệ, sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ (2018-2024), để tập trung vào vị trí Chủ tịch của 2 đơn vị chiến lược là FPT Telecom và FPT Digital. 

hoang viet anh.jpg
Ông Hoàng Việt Anh sẽ tập trung vào vị trí Chủ tịch của 2 đơn vị chiến lược là FPT Telecom và FPT Digital. Ảnh: FPT cung cấp

Sinh năm 1975, ông Hoàng Việt Anh gia nhập FPT năm 1993 từ khi là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc phụ trách Chuyển đổi số và công nghệ (2018-2024), ông Hoàng Việt Anh đã thành công trong việc kiến tạo nền móng, xây dựng hệ thống Chuyển đổi số trong toàn tập đoàn FPT. Với sự chỉ đạo của ông Việt Anh, hơn 100 dự án chuyển đổi số nội bộ đã được triển khai, góp phần giúp công tác ra quyết định của Tập đoàn kịp thời theo thời gian thực; hoạt động quản trị thông suốt, minh bạch; tối ưu trải nghiệm nhân viên và khách hàng; tiết kiệm chi phí vận hành và tạo ra hướng kinh doanh mới. Riêng trong năm ngoái, 42 dự án chuyển đổi số trong nội bộ đã giúp Tập đoàn tiết kiệm 617 tỷ đồng. Sự thành công của các dự án chuyển đổi số nội bộ đã giúp FPT nhân rộng và triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp đa dạng quy mô, lĩnh vực.