Sáng nay (1/6), tại Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ. Ông Phan Văn Mãi cũng luôn cầu thị, chịu khó học hỏi, trăn trở vì công việc chung, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.HCM.

{keywords}
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư trao quyết định cho ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng ông Mãi sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng Thành phố phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất, phát triển năng động và đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân Thành phố mang tên Bác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Mãi cho biết, ông rất xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công về công tác tại TP.HCM. 

Ông bày tỏ lời cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và cá nhân Bí thư Thành uỷ đã ủng hộ, tiếp nhận, cho phép ông có cơ hội được rèn luyện và được phục vụ nhân dân TP.HCM. 

Cảm ơn Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cưu mang, rèn luyện ông được trưởng thành như ngày hôm nay.

Ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực học tập, rèn luyện, gắn bó cùng đồng chí,  đồng nghiệp, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc để có thể hoàn thành trọng trách được giao.

Duy trì tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, xử lý các vấn đề lớn của thành phố nhằm tạo sự ổn định để thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thành phố trong cả nước và khu vực. 

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Mãi

Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, quê xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị. Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 3/8/2019.

Đến 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ năm 1995 - 1997, ông Mãi là chuyên viên phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Sau đó, ông làm Bí thư Tỉnh đoàn; đại biểu HĐND tỉnh; tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre.

Từ năm 2008 - 2011, ông Mãi được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn. Từ năm 2012 đến 3/2014, làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014, ông Mãi được điều động về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng. 

Bến Tre ‘đồng khởi mới’ để thay đổi số phận

Bến Tre ‘đồng khởi mới’ để thay đổi số phận

“Bây giờ mình cứ than nghèo kể khổ mãi để nhận sự trợ cấp từ Trung ương hay mình tự lực vươn lên?”, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trăn trở. 

Hồ Văn