Nhà Trắng hôm 27/11 thông báo rằng, ông Trump đã ký dự luật ủng hộ Hong Kong. Trung Quốc cho rằng động thái trên là một sự xâm phạm vấn đề nội bộ của nước này.

“Tôi đã ký những dự luật này với sự tôn trọng tới Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và người dân Hong Kong. Dự luật này được ban hành với hy vọng rằng, các nhà lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc lẫn Hong Kong sẽ có thể giải quyết một cách thân thiện những sự khác biệt của họ, nhằm hướng tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả mọi người”, The Hill trích tuyên bố của Tổng thống Trump cho biết.

{keywords}
Ông Trump phát biểu sau khi ký dự luật về Hong Kong. Ảnh: The Hill

Tờ báo trên cũng cho biết, dự luật vừa được ông Trump ký dự kiến sẽ áp các lệnh trừng phạt lên những cá nhân vi phạm quyền con người tại Hong Kong, đồng thời ngăn những cá nhân này nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hôm 20/11 đã thông qua dự luật trên chỉ một ngày sau khi được Thượng viện nước này chấp thuận.

Chính quyền Bắc Kinh đã từng gọi dự luật trên là “không cần thiết và không chính đáng”, và nhiều quan chức Trung Quốc đe dọa sẽ dùng nhiều biện pháp trả đũa nếu dự luật này được Tổng thống Trump thông qua.

Tuấn Trần