PAR Index

Cập nhập tin tức PAR Index

Vietnam Post điều tra xã hội học chỉ số CCHC và sự hài lòng về phục vụ hành chính

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2019 cho thấy, tỷ lệ hài lòng nói chung là 84,45%, tăng gần 1,5% so với năm 2018.

Bộ GTVT và Phú Yên bét bảng cải cách hành chính

Trong khi Quảng Ninh và Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018, thì tỉnh Phú Yên và Bộ GTVT đứng ở vị trí bét bảng.

Ngân hàng Nhà nước, Đà Nẵng: Quán quân cải cách hành chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính năm 2016 vừa được Bội Nội vụ công bố chiều nay.

Người ta kể Thủ tướng nói thế chứ ở dưới khác lắm

Người ta nói với tôi rằng anh nói đúng cái còn tồn tại, nhưng có chuyển biến không. Thủ tướng nói thế chứ ở dưới khác lắm - Thủ tướng chia sẻ.

TP.HCM sớm thành trung tâm kinh tế lớn Đông Nam Á

TP.HCM định hướng trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Xếp hạng CCHC bí mật đến phút chót, không ai 'chạy' được

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định kết quả PAR Index được giữ bí mật đến khi công bố, không bộ ngành, địa phương nào biết trước để chạy chọt được. 

Đà Nẵng, Bộ GTVT lại dẫn đầu cải cách hành chính

 Dẫn đầu xếp hạng về cải cách hành chính năm 2014 vẫn là 2 gương mặt thân quen từ năm ngoái: Đà Nẵng và Bộ GT-VT. Bộ GD-ĐT đứng gần chót bảng, chỉ trên bộ KH-CN.