Trong phản ứng với vụ tấn công đẫm máu tại Paris, quân đội Pháp đã triển khai thêm 1.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh trên các con phố của thủ đô, hãng thông tấn RT đưa tin.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Người dân Paris đã quen với sự hiện diện của quân đội trong thành phố của họ kể từ khi Pháp phát động chiến dịch Sentinelle sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1/2015, khiến 17 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo sau vụ thảm sát thứ Sáu ngày 13 vừa qua, quân đội Pháp đã huy động thêm 1.000 người.

Tổng cộng có 5.000 binh sĩ hiện đang tuần tra khắp các ngõ ngách của thủ đô Paris và các khu vực ngoại ô.

Việc triển khai quân đội diễn ra giữa lúc Bộ Quốc phòng Pháp hứa hẹn sẽ xem xét lại chiến lược an ninh quốc gia để phản ứng tốt hơn với các cuộc tấn công khủng bố.

"Quy mô của các mối đe dọa đã thay đổi. Nó đã quân sự hóa và chiến lược quốc phòng của chúng ta cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với điều đó. Đây là một thách thức to lớn và Pháp sẽ đương đầu với nó", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với tuần báo Le Journal de Dimanche.

Sầm Hoa