Theo PG Bank,  ông Oliver Schwarzhaupt vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Oliver Schwarzhaupt là Thành viên HĐQT, Phó Trưởng ban Uỷ ban Quản lý rủi ro tại PG Bank từ năm 2022. Tân chủ tịch có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý rủi ro tại Al Khalij Bank, Emirates NBD Group, Commerzbank AG và MSB.

PG Bank cũng công bố thông tin bất thường về việc 3 cá nhân đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 4/5 là ông Nguyễn Quang Định (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngọc Năm và ông Lưu Văn Tuyển (thành viên HĐQT).

Lý do bởi 3 thành viên trên không còn là người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) sau khi cổ đông lớn nắm giữ tới 40% vốn điều lệ của ngân hàng thoái toàn bộ 120 triệu cổ phần tại PG Bank vào đầu tháng 4/2023.

Trong đó, ông Trần Ngọc Năm hiện là Phó Tổng Giám đốc Petrolimex.

Ông Nguyễn Quang Định (trái) không còn là Thành viên HĐQT PG Bank. (Ảnh: PGB).

HĐQT PG Bank còn có sự thay đổi nhân sự sau khi ông Nguyễn Mạnh Hải (thành viên HĐQT từ năm 2011 đến nay) có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 5/5, vì lý do cá nhân. 

Trong thời gian chờ nhóm cổ đông mới chính thức lộ diện và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, hiện, HĐQT PG Bank có 5 thành viên gồm: ông Oliver Schwarzhaupt (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Đinh Thành Nghiệp, ông Nguyễn Phi Hùng (Tổng Giám đốc), và ông Nilesh Ratilal Banglorewala. 

Tại Đại hội thường niên ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Định khi đó đang là Chủ tịch HĐQT cho biết, dự kiến cuối tháng 5 nhóm cổ đông mới hoàn tất các thủ tục để chính thức thay thế Petrolimex trở thành cổ đông của PG Bank.

Ông Định cũng nói rằng không có tên Tập đoàn Thành Công trong danh sách trúng đấu giá cổ phần PGB, cũng như phủ nhận thông tin sáp nhập vào một ngân hàng khác.

Trước đó vài tháng, Chủ tịch PGBank khi đó là ông Nguyễn Quang Định trả lời VietNamNet bác thông tin PGBank sẽ sáp nhập vào MSB.

Năm 2023, PG Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 530 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng tăng 11,2%, đạt 35.881 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 8,3% đạt hơn 53.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 10,6% đạt hơn 47.200 tỷ đồng.