Theo Reuters, các công đoàn tuyên bố họ dự định đình công cho tới khi Tổng thống Emmanuel Macron phải rút lại kế hoạch cải tổ lương hưu. 

{keywords}
 

Hôm 5/12, hơn 800.000 người biểu tình đã tuần hành tại các thành phố trên khắp nước Pháp. Công nhân đường sắt, giáo viên và nhân viên bệnh viện cũng tham gia cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập niên qua tại nước này, theo Daily Mail.

{keywords}
 

Nhà chức trách tại thủ đô Paris đã thiết lập chướng ngại vật quanh dinh Tổng thống và triển khai khoảng 6.000 cảnh sát.

{keywords}
 

Lực lượng an ninh đã buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán những nhân vật nổi loạn đốt xe ôtô, đập phá các cửa hàng khi căng thẳng tăng cao gần quảng trường Place de la Republique.

{keywords}
 

Một xe xây dựng bị lật nhào và đốt cháy, khiến khói bốc cao lên trời. Một số thanh niên trẻ đốt lốp xe, cướp phá các cửa hàng cao cấp và vứt pháo sáng vào các văn phòng. Ít nhất 90 người bị bắt vào tối qua tại Paris.

{keywords}
 

Cảnh sát cho biết, 65.000 người đã đổ xuống các đường phố ở Paris, còn trên toàn quốc là 800.000 người.

{keywords}
 
{keywords}
 

Chính phủ của Tổng thống Macron và nhiều dân thường Pháp đã lên kế hoạch đối mặt với đình công qua cuối tuần này. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người có quan điểm khác vào đầu tuần tới, nếu tình trạng tê liệt kéo dài tới tuần thứ hai.

Hoài Linh