Trước đó, vào khoảng 0h15 phút ngày 1/6, tại khu vực cây xăng thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối với với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1984) khi đang vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp tương đương 2,88 kg Methamphetamin.

Các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật 36.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh TCHQ cung cấp.

Tang vật và đối tượng đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  - Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự để tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ vụ án.

Ngay sau đó, vào lúc 07h30 ngày 1/6, lực lượng kiểm soát Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo qua thực hiện nghiệp vụ kiểm soát hải quan, phát hiện hàng hóa nghi ma túy được cất giấu tinh vi trong các thùng nhựa đựng sơn.

Ma túy được phát hiện trong thùng đựng sơn. Ảnh. TCHQ cung cấp

Lực lượng chức năng tiến hành ngay chuyên án truy xét từ cửa khẩu Lao Bảo, bắt khẩn cấp các đối tượng T.T.A. (SN 1974), D.V.H. (SN 1965) và T.V.H. (SN 1973) tại thành phố Huế cùng tang vật hơn 1 kg ma túy tổng hợp.