Với vai trò nòng cốt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới được đầu tư cả về công tác truyền thông và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

Nông thôn mới
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua trong công tác bảo vệ môi trường; chăm lo, bảo vệ và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình.

Từ năm 2021 - 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân hỗ trợ hộ nghèo và xây dựng các hạng mục để hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: 3,028 tỷ đồng lắp đèn chiếu sáng; trên 3,3 tỷ đồng xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Công tác bảo vệ môi trường được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức triển khai sâu rộng bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Ba năm qua đã thu gom 365 tấn rác các loại, lắp đặt 13.794 bộ bóng đèn thắp sáng đường quê với kinh phí 3,028 tỷ đồng.

Quảng Ninh.jpg
Diện mạo nông thôn Quảng Ninh ngày càng thay đổi, khang trang. 

Thực hiện Chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối hợp rà soát, thẩm định và xét duyệt các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở theo tiêu chí, đảm bảo việc lựa chọn công khai, minh bạch. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, huy động nguồn lực để hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra. Ba năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Quảng Ninh đã huy động được 84,76 tỷ đồng cho chương trình xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Tích cực vận động nhân dân đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhiều dự án, công trình động lực, quan trọng của tỉnh, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. 

Nhiều mô hình, phần việc được triển khai hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực cho đời sống của người dân như xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; xây dựng đô thị văn minh, hiến đất - chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, tuyến đường kiểu mẫu, phân loại rác thải; mô hình tự quản, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, bảo vệ an ninh biên giới; xoá nhà tạm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; áp dụng công nghệ - nông thôn mới thông minh.

Điển hình là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Đông Triều. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã vận động gần 4.000 hộ dân hiến 174.000m2 đất, tháo dỡ gần 5.000m2 tường bao, chặt hơn 2.500 cây xanh các loại, huy động hơn 2.500 ngày công để mở rộng đường giao thông, kênh mương dẫn nước.

Nguồn lực huy động nhân dân từ hiến đất, tài sản trên đất và ngày công lao động trị giá khoảng 45,8 tỷ đồng. Sự hỗ trợ đó đã góp phần chung tay nâng cấp, mở rộng 25,8km đường trục thôn, 30,8km đường ngõ xóm, 17,66km đường trục chính nội đồng; cứng hóa 17,9km kênh mương; xây dựng 280 vườn mẫu gắn với hộ mẫu; trồng 50 tuyến đường hoa với gần 39.000 cây xanh các loại...

Hay tại TP. Cẩm Phả, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trong 5 năm qua duy trì hiệu quả trên 100 mô hình, công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới.

Với công tác đảm bảo an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc thành phố huy động tặng trên 15.000 suất quà cho các đối tượng khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; trợ cấp khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, trợ cấp đột xuất với số tiền trên 10 tỷ đồng. Xây dựng mới, sửa chữa 313 nhà nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 25 tỷ đồng; trong đó huy động xã hội hóa trên 20 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 30 mô hình được triển khai, thiết thực chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Điển hình là mô hình “Khéo tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội và giới thiệu có địa chỉ để thực hiện chương trình giảm 68 hộ cận nghèo năm 2024 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh trên địa bàn TP Cẩm Phả”, đã góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, tiếp thêm động lực những hộ khó khăn với mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo tiêu chí hạnh phúc.

Quỳnh Nga