Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Bình Phước hôm nay (24/12) xác nhận thông tin, ông Trần Quốc Hoàn (48 tuổi) - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có đơn xin nghỉ việc. Hiện Sở này đang xem xét đơn của ông Hoàn và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết theo trình tự.

Trước đó, ông Hoàn đã có đơn xin nghỉ việc gửi Giám đốc và Văn phòng Sở về việc xin được nghỉ việc với lý do "tinh thần làm việc mệt mỏi, làm việc không hiệu quả" sau một thời gian nghỉ việc không lương.

Trong đơn xin nghỉ việc, ông Hoàn cho hay, trong thời gian xem xét giải quyết nghỉ việc, ông xin vắng các cuộc họp ở Sở, đề nghị cơ quan cử người khác họp thay ông.

Đồng thời, ông Hoàn đề nghị Sở KH&CN bàn giao lại nhiệm vụ ông đang đảm nhiệm cho Ban giám đốc, chỉ đạo các bộ phận có liên quan tích cực phối hợp với bộ phận mà ông đang phụ trách để hoàn thành các nhiệm vụ.

Ông Trần Quốc Hoàn năm nay 48 tuổi, có học vị Tiến sĩ. Trước khi làm Phó Giám đốc Sở KH&CN, ông từng làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, Phó phòng kinh tế trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước. Đến năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh này.