Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3.

Trong đó, tập trung huy động lực lượng, trang thiết bị máy móc, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ", thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức trực 24/24h để sẵn sàng các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân...

Về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra, tính đến 11h ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 người chết, 10 người bị thương; 9.604 hộ bị thiệt hại về nhà ở; trên 7.454ha nông nghiệp, 4.548ha lâm nghiệp bị ảnh hưởng; 43 vị trí quốc lộ, 75 vị trí đường tỉnh, 193 vị trí đường huyện bị ngập úng, sạt lở đất, cây đổ; 45 cột điện cao thế và hạ thế bị gãy đổ...

Về công tác khắc phục hậu quả, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã triển khai các biện pháp đưa người bị thương đến cơ sở y tế để cứu chữa kịp thời; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn; khắc phục các sự cố sạt lở đất, cây đổ tại các tuyến đường; trực đảm bảo an toàn tại các vị trí ngập úng cục bộ; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão; tập trung xử lý các sự cố về điện, mạng viễn thông; hỗ trợ các gia đình thiệt hại tài sản.

z5820741146771_6dd7c501be17ea63bb6b4910bcab3c6d.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tâm An

Ghi nhận những kết quả trên, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong phòng, chống cũng như khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Phó Thủ tướng cũng chia buồn với các gia đình có người bị thiệt mạng. Đồng thời, biểu dương các lực lượng tham gia tích cực vào công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao cảnh giác với diễn biến mưa lũ để đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng và tài sản cho người dân; tiếp tục lên phương án hỗ trợ người dân vẫn còn ở khu vực bị chia cắt; tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại về giao thông, đảm bảo các điều kiện cho học sinh tới trường.

Ngay sau khi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa bão; thăm, động viên, tặng quà các lực lượng chức năng tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa bão và người dân trên địa bàn các huyện Văn Lãng, Tràng Định.

Tại huyện Văn Lãng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý tình hình mưa bão vẫn diễn biến rất phức tạp. Các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện cần tiếp tục bám sát diễn biến thực tế trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó, nhất là nhiệm vụ di dời người dân, tài sản ra khỏi các khu vực bị sạt lở, ngập lụt và có nguy cơ nguy hiểm. 

Huyện Văn Lãng 1.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Văn Lãng. Ảnh: Phạm Hải
z5820741149265_4bee2e7d011d16d8cf2136b538ad8c9c.jpg
Đoàn công tác thăm, tặng quà người dân thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. Ảnh: Tâm An

Tại huyện Tràng Định, lãnh đạo huyện cho biết, tính đến 17h ngày 10/9, huyện không có thiệt hại về người; 2.607 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 46 hộ bị sạt lở và 3 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 148 hộ bị tốc mái; ngập 2.409 hộ dân.

Huyện Tràng Định đã huy động tất cả các lực lượng trên địa bàn huyện tham gia công tác hỗ trợ khắc phục và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Huyện Tràng Định.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Tràng Định. Ảnh: Phạm Hải
Huyện Tràng Định (1).jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Tràng Định. Ảnh: Phạm Hải

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu chính quyền tỉnh và huyện Tràng Định tiếp tục khẩn trương rà soát các gia đình trong các khu vực ngập lụt, không để người dân nào thiếu lương thực, nước uống.

z5820741162644_c69e896cf81bd15e00da870ba221808e.jpg
Đoàn công tác tặng quà gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Ảnh: Tâm An

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực chính quyền địa phương cùng sự chung tay, góp sức của các lực lượng vũ trang và nhân dân trong khắc phục hậu quả bão số 3, qua đó góp phần giảm thiểu tối đa mức thiệt hại.