Ngày 24/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Phạm Hải

Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành diễn ra tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan ban ngành, bộ và lãnh đạo nhiều địa phương trong cả nước đã về Hải Phòng viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh: Phạm Hải.

Ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành… Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của TP Hải Phòng. Vĩnh biệt đồng chí!”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Hải.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Hoài Anh.

Sau lễ viếng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi những lời tiễn biệt ông Lê Văn Thành:

"Đồng chí Lê Văn Thành đã có hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và gắn bó mật thiết với Hải Phòng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân. Đồng chí Lê Văn Thành làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về phong cách lãnh đạo và sản phẩm cụ thể cho Hải Phòng, cho nhân dân, cho Chính phủ.

Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự tận tuỵ vì công việc của ông Lê Văn Thành. Ảnh: Hoài Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những đóng góp và đức tính tốt đẹp của vị Phó Thủ tướng.

Những lời sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong sổ tang ông Lê Văn Thành. Ảnh: Hoài Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành. Người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm. Ông có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và TP Hải Phòng.

Người đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi, giản dị, tình cảm với bạn bè, đồng chí, anh em, Nhân dân”.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi lời tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Phạm Hải

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai viết lời tiễn biệt: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành… Đồng chí có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước. Thành kính chia buồn với cùng toàn thể gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thành, mong đồng chí an nghỉ”.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu viết: “Vĩnh biệt người thủ trưởng, người đồng chí, người anh mẫu mực, hết lòng, hết sức vì công việc, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đảng bộ chính quyền, quân và nhân dân TP Hải Phòng ghi nhớ và trân trọng sự hi sinh của đồng chí và nguyện sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thật tốt nghiệm vụ được giao, đưa thành phố Hải Phòng phát triển ngày một bền vững. Vĩnh biệt đồng chí”.

Bí Thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu và các lãnh đạo Hải Phòng làm lễ viếng ông Lê Văn Thành. Ảnh: Phạm Hải.

Chiều nay, các đoàn lãnh đạo của các tỉnh, thành và các đơn vị Trung ương viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.