Chiều nay (19/12), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh: DT

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, Bộ đã xây dựng hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, đồng bộ, khả thi, kịp thời điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Hệ thống dịch vụ pháp lý hình thành ngày càng rộng khắp, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp và tiệm cận với chuẩn chung khu vực, quốc tế...

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành còn chưa thật đầy đủ, một số quy định chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa bảo đảm tính ổn định; chi phí tuân thủ pháp luật còn lớn. Bên cạnh đó, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật còn có mặt hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa nghiêm.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cùng với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật.

Bộ đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất nhiều định hướng chính sách quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ, chính xác Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Ảnh: DT

Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ phát huy vai trò trong tham mưu, giúp Chính phủ kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến đối với các nội dung, định hướng lớn về chính sách trong xây dựng văn bản; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác này.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh một số mặt công tác tư pháp thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định. Cụ thể, chất lượng pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, chưa có luật điều chỉnh, nhất là các quy định nhằm thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, hội nhập quốc tế...

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số điểm: Tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. 

Phó Thủ tướng cho rằng, cần chú trọng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và cần triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo). Cũng cần chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài.