Tối 14 và ngày 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tới thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng và dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ tại Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Trong tối 14/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

{keywords}

Các đại biểu thả hoa bên bờ Nam sông Thạch Hãn. Ảnh: VGP

Trong không gian linh thiêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn các bậc cha anh đã ngã xuống tại mảnh đất này trong 81 ngày đêm đỏ lửa năm 1972.

Đây cũng là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ bộ đội cụ Hồ cho sự trường tồn của đất nước, dân tộc.

{keywords}

Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ đại lễ cầu siêu, các đại biểu và nhân dân đã thả hoa đăng bên bờ Nam sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bên bến sông này. Các hoa đăng ghi dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Cũng tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm hỏi, trao tặng quà cho 62 bà mẹ Việt Nam anh hùng; dâng hương, hoa kính viếng hương hồn liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

{keywords}

Phó Thủ tướng tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VGP

Trong ngày 15/7, Phó Thủ tướng, lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và  Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tới thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, tỉnh Quảng Bình; thắp hương tri ân 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

{keywords}

Phó Thủ tướng và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa. Ảnh: VGP

Vào tối 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ dự lễ tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang hữu nghị Việt- Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng day dứt vụ nằm nghĩa trang 75 năm không được liệt sĩ

Bộ trưởng day dứt vụ nằm nghĩa trang 75 năm không được liệt sĩ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trăn trở khi hồ sơ người có công còn tồn đọng nhiều, có nhiều trường hợp đặc biệt, áp dụng án tại hồ sơ suốt 75 năm không được công nhận liệt sĩ.

Xác định hồ sơ người có công: Khó vẫn phải làm

Xác định hồ sơ người có công: Khó vẫn phải làm

Trưởng Phòng Chính sách 1 chia sẻ nhiều khó khăn trong việc xác định hồ sơ thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung phong. Quan điểm là khó vẫn phải làm.

Liệt sỹ trở về sau gần 50 năm mất tích

Liệt sỹ trở về sau gần 50 năm mất tích

Sau khi bà Ân được công nhận liệt sỹ, gia đình bà Phán cũng ngừng hẳn mọi cuộc tìm kiếm và lấy ngày 27/7 hàng năm làm ngày giỗ của bà Ân. Thế rồi, nhờ thông tin của người cùng làng, gia đình đã tìm được bà đang còn sống...

Người thầy 45 năm cất giữ nhật ký liệt sỹ thất lạc

Người thầy 45 năm cất giữ nhật ký liệt sỹ thất lạc

Mấy chục năm trôi qua, cuốn nhật kí cũng đã bị thời gian hủy hoại làm cho một số chỗ bị mục, mực bị nhòe nhưng khi cầm được cuốn nhật kí trên tay, thầy mừng rơi nước mắt.

Hàng ngàn ngọn nến tri ân liệt sỹ tại Vị Xuyên

Hàng ngàn ngọn nến tri ân liệt sỹ tại Vị Xuyên

 Tham dự lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang có gần 1000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo VGP