4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 gồm: Trần Trung Kiên (học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) nhất Quý 1 với 235 điểm; Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) nhất Quý 2 với 250 điểm; Võ Quang Phú Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) nhất Quý 3 với 185 điểm; Nguyễn Nguyên Phú (học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội) nhất Quý 4 với 215 điểm.

z5924426068018_27e4533dfadc0d197e284aaaf5f815ec.jpg
Chân dung 4 nhà leo núi của Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 24. Ảnh: Thạch Thảo

Chiếc vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 thuộc về Trần Trung Kiên (học sinh THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), người về nhất Quý 1 với 235 điểm. Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Yên có học sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý 2 với 250 điểm. Đây cũng là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Võ Quang Phú Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) là thí sinh giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 185 điểm. Chiến thắng của Phú Đức đã giúp Trường THPT Chuyên Quốc học lần thứ 7 có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Người cuối cùng giành vé vào chung kết năm là Nguyễn Nguyên Phú (học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội) sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 215. Nỗ lực của Nguyên Phú giúp Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội lần thứ hai có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

z5924515045464_81341e8cc221832ff0f6bb9ad44c8d61.jpg
Ngoài 2 MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, còn 4 MC sẽ đồng hành cùng các nhà leo núi tại các điểm cầu chung kết. Ảnh: Thạch Thảo

Như vậy, Thừa Thiên Huế đứng trước cơ hội san bằng cách biệt với Quảng Ninh để trở thành các tỉnh cùng có số quán quân nhiều nhất (3 quán quân - nếu thí sinh Võ Quang Phú Đức giành chiến thắng).

Hà Nội có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia (nếu Nguyễn Nguyên Phú chiến thắng). Phú Yên và Gia Lai cũng đứng trước cơ hội được ghi tên mình vào danh sách những tỉnh, thành có quán quân (nếu thí sinh Trần Trung Kiên hoặc Nguyễn Quốc Nhật Minh giành chiến thắng).

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học. Các thí sinh về Nhì và Ba lần lượt nhận giải thưởng trị giá 200 và 100 triệu đồng.

Ngoài 2 MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, 4 MC sẽ dẫn tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 gồm: Hoàng Linh (tại Phú Yên); Trần Ngọc (tại Gia Lai); Sơn Lâm (Thừa Thiên - Huế); Công Tố (Hà Nội).

13/10/2024 | 10:02

Nam sinh xứ Huế thắng nghẹt thở ở phần thi Về Đích

Chiến thắng 3/4 phần thi, nam sinh xứ Huế đang tạm dẫn đầu. Tại điểm cầu ở Thừa Thiên - Huế, không khí như nghẹt thở khi hàng nghìn người có mặt, hò reo để tiếp sức cho người con quê hương mình bước vào phần thi cuối cùng. Trước khi bước vào phần thi, nam sinh Phú Đức nói lời cảm ơn những khán giả ở điểm cầu. Em chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm để bước vào cuộc chiến. Câu trả lời đầu tiên chính xác của em đã khiến các thí sinh còn lại không có cơ hội giành điểm. Nam sinh trả lời sai ở câu thứ 2, lượt trả lời đã phải nhường cho các thí sinh khác. 

Trong câu hỏi số 3 liên quan đến loại cây trên đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) xuất hiện trong bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phú Đức trả lời sai câu hỏi này. Nguyên Phú giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác là “cây bão táp”. Phú Đức kết thúc lượt chơi của mình với 235 - giữ nguyên so với lúc đầu.

Nguyên Phú là thí sinh thứ 2 bước vào phần thi này. Tại điểm cầu Văn miếu Quốc Tử Giám, không khí cũng nóng lên từng giờ để cổ vũ cho nhà leo núi đến từ Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Nam sinh xúc động nói lời cảm ơn, đặc biệt đối với các bạn học đã cổ vũ cho mình. Em cho biết: "Nếu hôm nay em không giành được vòng nguyệt quế, hy vọng các thế hệ sau sẽ đi xa hơn".

z5924803948265_ef6e06c2e7f046a4e10942a628c4eb77.jpg
Nguyên Phú căng thẳng khi trả lời câu hỏi tiếng Anh mà Trung Kiên bỏ lỡ. Ảnh: Thạch Thảo

Nguyên Phú trả lời đúng 2 câu hỏi 20 điểm, liên quan đến kim loại có vai trò quan trọng trong ngành sản xuất xe diện ở vùng mỏ La Vi, Quảng Ngãi và hiện tượng siêu dẫn. Ở câu hỏi 30 điểm liên quan đến vắc xin “5 trong 1” DPT-VGB-Hib tác dụng phòng chống loại bệnh nào, Nguyên Phú trả lời sai. Trung Kiên giành quyền trả lời nhưng cũng không đưa ra đáp án chính xác.

Ở câu hỏi cuối, Nguyên Phú đã lựa chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi rơi vào lĩnh vực Vật lý. Nam sinh Hà Nội đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời là "hiện tượng siêu dẫn". Câu trả lời này giúp em nâng số điểm lên 185.

Người tiếp theo bước vào phần thi này là Trung Kiên. Ở điểm cầu truyền hình Phú Yên, nữ MC chia sẻ: "Em đã là nhà vô địch trong lòng chúng tôi". 

Dù trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên, nhưng nam sinh vẫn từ chối chọn Ngôi sao hy vọng ở câu thứ 2. Như vậy, Trung Kiên trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên liên quan đến sân bay dã chiến được xây dựng năm 1945 tại Tuyên Quang để Việt Minh kết nối với các lực lượng Đồng Minh là sân bay Lũng Cò và nguyên tố lưu huỳnh có hàm lượng rất thấp trong loại dầu nhiên liệu VLSFO.

z5924814962232_ad631917ead6ccb86b6a2080941dc3e3.jpg

"Em đến đây với tâm thế chơi hết mình và em cũng đến chương trình với tâm thế con người Phú Yên - không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng", sau chia sẻ này, nam sinh đã lựa chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số 3. Tuy nhiên Nguyên Phú lại giành điểm ở câu trả lời này. 

Qua đó Nguyên Phú nâng tổng điểm của mình lên thành 215 điểm và lúc này chỉ còn kém thí sinh tạm dẫn đầu điểm số là Phú Đức chỉ 20 điểm.

Tại Gia Lai, những âm hưởng giai điệu của mảnh đất cao nguyên cũng đã tiếp sức cho nam sinh Nhật Minh bước vào phần thi cuối. "Kết quả thế nào, em vẫn là người chiến thắng trong trái tim người Gia Lai", cô giáo đã động viên cho Nhật Minh. Điều này khiến MC Khánh Vy cũng phải hét lên: "Cháy lên nào Nhật Minh!".

Ở phần thi của mình, Nhật Minh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30. Nam sinh cho hay, em chọn gói câu hỏi như vậy để nếu mình trả lời sai, đó sẽ là những cơ hội giành điểm và thể hiện mình của các bạn chơi khác để đến chiến thắng thuyết phục. Ở câu hỏi cuối cùng của bạn chơi Nhật Minh, Phú Đức chỉ cần giành quyền trả lời nhanh nhất là có thể chiến thắng. Bởi trả lời sai chỉ bị trừ 15 điểm, vẫn hơn bạn chơi Nguyên Phú bám đuổi 5 điểm chung cuộc. 

vodich.jpg
Quán quân Olympia mùa thứ 24 đã gọi tên nam sinh xứ Huế. Ảnh: Thạch Thảo

Và kịch bản này đã thực tế diễn ra. Nam sinh giành được quyền trả lời, song không đưa ra đáp án chính xác. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để nam sinh xứ Huế giành chiến thắng trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia với 220 điểm, hơn bạn chơi xếp thứ hai Nguyên Phú chỉ đúng 5 điểm. Lần lượt xếp sau là các thí sinh Trung Kiên với 145 điểm và Nhật Minh với 85 điểm.

Như vậy, chủ nhân vòng nguyệt quế mùa thứ 24 đã gọi tên nam sinh xứ Huế. 

anhhue4.jpg
Cổ động viên vỡ òa hạnh phúc khi Phú Đức vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
anhhue2.jpg
Điểm cầu tại Quảng trường Ngọ Môn (Thừa Thiên Huế). Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thu gọn
13/10/2024 | 09:37

Sau Tăng tốc, Phú Đức tiếp tục dẫn đầu 4 thí sinh với 235 điểm

4 nhà leo núi vào phần thi mới với không khí cuộc thi căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi Phú Đức giành chiến thắng tuyệt đối ở phần thi trước. Bước vào phần thi Tăng tốc. Ở câu hỏi đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác. Nhật Minh trả lời nhanh nhất có thêm 40 điểm; Nguyên Phú, Phú Đức và Trung Kiên lần lượt có 30, 20, 10 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai ở phần thi này, cả 4 thí sinh tiếp tục cùng đưa ra đáp án đúng. Phú Đức là người nhất, có thêm 40 điểm; Trung Kiên, Nhật Minh, Nguyên Phú lần lượt có thêm 30, 20 và 10 điểm.

z5924690536754_5b67f3dcc211c8d15efe85e15b941593.jpg
Nam sinh Phú Đức đang tạm dẫn đầu với 235 điểm. Ảnh: Thạch Thảo

Ở câu hỏi thứ ba, không thí sinh nào đưa ra được câu trả lời chính xác. Câu cuối cùng đã khiến các thí sinh bối rối. Ở câu hỏi cuối cùng ở phần thi này, Phú Đức tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng với việc đưa ra câu trả lời đúng nhanh nhất, giành thêm 40 điểm. Kết thúc phần thi, nam sinh đến từ Thừa Thiên Huế tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Các thí sinh Trung Kiên, Nguyên Phú, Nhật Minh lần lượt có thêm 30, 20 và 10 điểm. 

z5924693924968_b83a315bc186cab80ce6ef78eeb70cf3.jpg
Nguyên Phú có 105 điểm sau phần thi Tăng Tốc. Ảnh: Thạch Thảo

Kết thúc phần thi này, nam sinh xứ Huế không chỉ tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 235 điểm mà còn tạo ra cách biệt khá lớn với các bạn chơi khác. Lúc này, Trung Kiên tạm xếp thứ hai với 120 điểm, Nguyên Phú có 105 điểm và Nhật Minh có 85 điểm.

Thu gọn
13/10/2024 | 09:29

'Net Zero' đưa Phú Đức dẫn đầu phần thi Vượt chướng ngại vật

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ban tổ chức cho biết từ khóa của chướng ngại vật có 7 chữ cái. Hàng ngang gồm 4 chữ cái, liên quan đến câu hỏi về Toán học. Ngay sau đó, Phú Đức ấn chuông trả lời chướng ngại vật là “Net zero”, ngay khi chưa có đáp án về câu hỏi đầu, cũng chưa có bất cứ dữ liệu nào liên quan đến chướng ngại vật. Khán giả như vỡ òa khi các MC công bố nam sinh đã có câu trả lời đúng. 

Câu trả lời rất nhanh nhưng đầy chính xác đã giúp Phú Đức có thêm 60 điểm, nâng tổng điểm lên thành 135. Qua đó, nam sinh kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật một cách chóng vánh.

z5924639367460_7a5489998df8af12d1db609080b398da.jpg
Phú Đức vỡ òa vui sướng khi câu trả lời đầy quyết liệt đã giúp em vươn lên dẫn đầu. Ảnh: Thạch Thảo

Kết thúc phần thi này, Phú Đức tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Điểm số của các bạn chơi khác chưa có sự thay đổi so với thời điểm kết thúc phần thi Khởi động. Trung Kiên có 50 điểm, Nguyên Phú có 45 điểm và Nhật Minh có 15 điểm.

Thu gọn
13/10/2024 | 09:15

Phú Đức dẫn đầu phần thi Khởi động

4 nhà leo núi đã bước vào phần thi Khởi động. Mỗi thí sinh có một lượt trả lời cá nhân bằng cách bấm chuông, gồm 6 câu hỏi trị giá 10 điểm một câu. Ở phần thi chung, thí sinh được 10 điểm nếu trả lời đúng và nếu sai bị trừ 5 điểm.

Nguyên Phú là thí sinh đầu tiên bước vào trận đấu. Trong gói 6 câu hỏi đầu tiên của cá nhân, nam sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội giành được 40 điểm.

Nhật Minh chỉ giành được 20 điểm. Phú Đức thể hiện sự xuất sắc khi trả lời đúng cả 6 câu hỏi và giành được số điểm tối đa trong lượt thi của mình. Nhà leo núi Trung Kiên kết thúc lượt chơi cá nhân của mình với 40 điểm.

Ngay sau đó, các thí sinh bước vào lượt thi chung đầy tính cạnh tranh và đòi hỏi không chỉ hiểu biết mà cả tốc độ giành quyền trả lời. Kết thúc phần thi Khởi động, Phú Đức vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 75 điểm. Tạm xếp ở vị trí thứ hai là Trung Kiên với 50 điểm. Nguyên Phú có 45 điểm và Nhật Minh chỉ có 15 điểm.

Thu gọn
13/10/2024 | 08:30

Trận chung kết bắt đầu

Nguyễn Nguyên Phú là thí sinh thi đấu ở vị trí thứ nhất. Điểm cầu tại thủ đô đã được lựa chọn đặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hàng trăm học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cùng hồi hộp chờ đợi phần thi từ nhà leo núi của mình.

"Tôi vinh dự được đóng góp vào một phần lịch sử của trường và sẽ thi đầu hết mình", Phú nói khi chương trình phát video về ngôi trường nơi nam sinh đang theo học. 

z5924508046832_defd898dd5a9f4b1321f52b98185a0e5.jpg
Nguyên Phú và phút suy tư trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: Thạch Thảo

Phú Đức cho hay em cũng đã sẵn sàng để "ra biển lớn" và quyết tâm giành vòng nguyệt quế. Nam sinh này có niềm đam mê về lập trình. Chị Nguyễn Thị Minh Châu, mẹ của Phú Đức, chia sẻ gia đình từng có khoảng thời gian khó khăn nhưng luôn đầu tư và động viên Đức học tập. Vì vậy, nam sinh luôn có ý thức, chủ động học để nuôi ước mơ đóng góp cho quê hương.

z5924504499197_a6d30c899984ed40d44ebe4bfc14d544.jpg
Phú Đức. Ảnh: Thạch Thảo

Trung Kiên chia sẻ, với em tri thức chính là anh sáng. Ở lớp, nam sinh này được gọi với biệt danh là "thầy". Trung Kiên có ước mơ được giúp các trẻ em vùng sâu vùng xa được đi học, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, nam sinh cũng đã tham gia các lớp dạy học cho các trẻ em khó khăn.

z5924507629776_6a0f0cb7d3141c276af60a754811d9d9.jpg
Nhà leo núi Trung Kiên. Ảnh: Thạch Thảo

Đến từ trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên, nam sinh được thầy cô nhận xét là một tấm gương điển hình cho sự nỗ lực vươn lên trong học tập. Nam sinh đã rơi những giọt nước mắt xúc động khi xem hình ảnh trực tiếp từ điểm cầu quê nhà. 

z5924568773163_4c8bb8898f3084cad005b34d4ce2a938.jpg
Trung Kiên khóc vì xúc động. Ảnh: Thạch Thảo
Thu gọn
13/10/2024 | 08:00

Không khí trường quay sôi động, 4 nhà leo núi hồi hộp trước ''giờ G''

Bốn nam sinh tranh tài trong trận đấu cuối cùng là Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội).  

Các chàng trai tham gia leo núi sáng nay cùng đập tay và dành cho nhau những lời động viên. Cả bốn thí sinh nói sẽ chơi cống hiến trong trận chung kết, với tinh thần "không còn gì để mất".

Trước khi bước vào cuộc thi, Nguyên Phú chia sẻ điểm tựa chính là gia đình, thầy cô và bạn bè. Song năng lực và quyết tâm mới là những yếu tố giúp em có thể chiến thắng.

Nhật Minh cho biết những tình cảm từ gia đình, bạn bè, người thân cũng là động lực để em chinh phục đỉnh Olympia. Nhật Minh rất yêu thích Lịch sử và ước mơ sau này trở thành một thầy giáo.

z5924427588078_db1837f95c72adb1b0b15d59400c731c.jpg
4 nam sinh và tinh thần chơi "không còn gì để mất". Ảnh: Thạch Thảo

Khán giả có mặt từ sớm để cổ vũ cho 4 nhà leo núi. Đặc biệt, nhiều người đã nhận ra sự có mặt của Lê Xuân Mạnh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023.

z5924450337948_7b8cf11c2d650d72175b28ba8eb5b7e9.jpg
Lê Xuân Mạnh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 (ngoài cùng, bên trái) và các cựu thí sinh của chương trình cũng dự khán. Họ sẽ là những người đặt câu hỏi cho các điểm cầu. Ảnh: Thạch Thảo
z5924407020435_8a3170abfb45bc36493c91689a1b36e0.jpg
"Nguyên Phú băng băng về đích" là dòng cổ vũ các cổ động viên yêu mến dành tặng nam sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Sáng nay, hàng nghìn người cũng đã tập trung ở điểm cầu Quảng trường Ngọ môn (Thừa Thiên Huế) để cổ vũ cho "nhà leo núi" Võ Quang Phú Đức tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Đây là lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 7 cầu truyền hình trực tiếp chương trình được mang về với Huế.

462840585_531313093039285_347760601319891876_n.jpg
Ảnh: Fanpage Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế
Thu gọn
13/10/2024 | 07:45

Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 xuất hiện

Người xuất sắc nhất sẽ nhận được vòng nguyệt quế mạ vàng. Đây là mẫu thiết kế chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

IMG_20241013_081717.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
Thu gọn