Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ)” tham gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức, Hội LHPN Hà Nội cho biết đây là dịp nhìn lại chặng đường nhiều nỗ lực của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển nông thôn mới và đô thị văn minh. 

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Nội, những năm qua, Hội đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của Thành phố, đồng thời từ năm 2021 triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại nhiều địa bàn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

W-38. Phụ nữ Hà Nội tạo dấu ấn trong hành trình lan tỏa cuộc vận động.jpg
Phụ nữ Hà Nội góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được tổ chức sinh động, hấp dẫn thông qua các liên hoan, ngày hội, diễn đàn đối thoại, hội thi sân khấu hóa hay chương trình đồng hành cùng trẻ em. Những hoạt động này góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm và khơi dậy tình yêu thương trong mỗi gia đình. Các nền tảng truyền thông của Hội như Website, Fanpage, Báo Phụ nữ Thủ đô hay Zalo được khai thác hiệu quả, giúp đưa cuộc vận động đến gần hơn với hội viên và người dân.

Không chỉ tuyên truyền, chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là ưu tiên xuyên suốt của các cấp Hội. Trong 15 năm qua, toàn Thành phố đã vận động xây dựng và sửa chữa 1.954 “Mái ấm tình thương” trị giá hơn 70 tỷ đồng, tạo điều kiện để hàng nghìn phụ nữ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Song song với đó, mạng lưới mô hình, câu lạc bộ về xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được duy trì và mở rộng, trong đó có 27 Câu lạc bộ “Gia đình văn minh hạnh phúc”, 635 Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và 36 Câu lạc bộ “Giới và gia đình”. Đây là không gian gắn kết, nơi phụ nữ được chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng nhau trong đời sống gia đình.

Việc thực hiện tiêu chí “3 sạch” được Hội gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường. Toàn Thành phố hiện có 4.236 đoạn đường, tuyến phố xanh – sạch – đẹp do phụ nữ tự quản; hơn 2.000 đoạn đường bích họa nở hoa cùng hàng trăm mô hình như “Nhà văn hóa xanh – sạch – đẹp”, phân loại rác tại nguồn, “Tuyến đường không rác thải”, “Chi hội không rác thải nhựa”, “Đổi phế liệu giữ màu xanh”, “Biến chân rác thành vườn hoa”. Những mô hình này góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Công tác an toàn thực phẩm cũng được chú trọng thông qua hội chợ nông sản an toàn, hội thi kiến thức an toàn thực phẩm và hoạt động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhờ đó, tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp” được đảm bảo và lan tỏa sâu rộng.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội, mỗi năm có trên 92% hộ gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động và hơn 91% hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình văn minh hạnh phúc”. Trong 15 năm, Thành phố đã hỗ trợ 26.044 hộ đạt chuẩn “5 không, 3 sạch” và 1.928 hộ đạt “Gia đình 5 có, 3 sạch”, vượt chỉ tiêu của từng giai đoạn.

Năm 2022, Hội LHPN Hà Nội tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định 1843/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” với mức kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Đề án hướng tới nâng cao nhận thức và hành động của phụ nữ Thủ đô trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, gắn chặt với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Từ thực tiễn triển khai, Hội LHPN Hà Nội rút ra bài học về sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và đoàn thể các cấp, cùng phương châm hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Những kết quả đạt được đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân và đưa Hà Nội trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.