Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phụ nữ tỉnh Sơn La đã và đang khẳng định vai trò quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và bền vững.

Tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Sơn La đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền nông thôn mới, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế; từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa, dễ hiểu, gần gũi với đời sống phụ nữ nông thôn, tập trung vào các tiêu chí như: xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế hộ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm...

W-ce37c951 8260 4ca5 9fab 7120a84baaee.jpg
Nông thôn Sơn La thay đổi từng ngày. 

Ngoài ra, các cơ sở Hội cũng tận dụng mạng xã hội, nhóm Zalo của chi hội để chia sẻ thông tin, video, hình ảnh, tạo nên kênh thông tin hai chiều hiệu quả, nhanh chóng và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Hoạt động truyền thông không dừng ở việc “nói cho dân hiểu”, mà còn “làm cho dân tin” và “hướng dẫn để dân làm”. Nhiều cán bộ Hội Phụ nữ là người dân tộc thiểu số đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân, góp phần gắn kết cộng đồng trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Các chi hội phụ nữ tại các xã đã tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc kết hợp với hoạt động văn nghệ truyền thống, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, không xả rác bừa bãi... tạo nên nếp sống mới, văn minh hơn tại các bản làng.

Từ đó, nhiều chị em đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ... để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng cây ăn quả, nuôi gia súc, gia cầm, chế biến nông sản sạch, phát triển dịch vụ nông nghiệp. Với sự đồng hành và hỗ trợ của Hội, nhiều mô hình điển hình đã hình thành và nhân rộng như: tổ phụ nữ trồng cam tại Mộc Châu, mô hình phát triển kinh tế từ cây chanh leo ở Yên Châu, phụ nữ dân tộc thiểu số làm du lịch cộng đồng tại Mai Sơn... 

Phong trào “Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng và gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. 

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như: “Tuyến đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch”, “Thu gom rác thải tái chế”, “Ngôi nhà xanh”, “Mái ấm tình thương”... Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan tươi sáng, sạch đẹp mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong bảo vệ môi trường.

Hiện, toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 1.600 hộ đạt chuẩn “5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội đã vận động hội viên vệ sinh, sửa chữa hơn 570 km đường giao thông nông thôn, làm mới và cải tạo hơn 14.600 hố rác và lò đốt rác mini. Đặc biệt, năm qua, Hội đã thành lập 6 câu lạc bộ thu gom rác thải nhựa, duy trì hiệu quả phong trào “Thứ Bảy xanh – Chủ nhật sạch”, tổ chức 450 buổi tuyên truyền và duy trì 72 mô hình về bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững. Hội cũng hỗ trợ 2.820 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và giúp 3.840 hộ tiếp cận nước sạch.

Góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững

Bên cạnh chăm lo cảnh quan môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến tiêu chí thu nhập và công tác giảm nghèo bền vững. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho vay với tổng dư nợ hơn 1.890 tỷ đồng, hỗ trợ 31.600 hộ hội viên thông qua 951 tổ tiết kiệm và vay vốn. Phong trào “Tuần lễ gửi tiết kiệm – Chung tay vì người nghèo” được phát động hiệu quả, thu hút 91 hội viên tham gia, gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hội cũng chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ. Hơn 16.000 lượt hội viên được tuyên truyền, tập huấn về khởi nghiệp; 2.220 phụ nữ được đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn quản lý vốn hiệu quả. Hội đã thành lập 6 mô hình kinh tế, hỗ trợ thành lập mới 21 hợp tác xã có phụ nữ tham gia lãnh đạo và duy trì hoạt động ổn định của các hợp tác xã hiện có do phụ nữ làm chủ.

Phụ nữ Sơn La còn là lực lượng tiên phong trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tại các bản làng, hội viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ hội, ngày hội lớn; đồng thời tham gia các đội múa xòe, đội văn nghệ dân tộc, tổ nhóm dệt vải thổ cẩm... vừa duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa tạo sinh kế bền vững.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và sáng tạo, phụ nữ Sơn La không ngừng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển nông thôn mới.