Như VietNamNet đã phản ánh, sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách tới Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn ở mức thấp. Những tranh cãi liên quan giá cả, dịch vụ khiến cho nhiều du khách e ngại về điểm đến này.

Để nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và tăng cường công tác quản lý tại địa bàn, UBND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang triển khai siết chặt kiểm tra giá kinh doanh dịch vụ du lịch, thường xuyên lập đoàn kiểm tra giám sát, nhất là với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống.

Theo kết quả ban đầu, hiện có khoảng 95% nhà cơ sở kinh doanh đã thực hiện việc niêm yết giá công khai. Trong một tuần vừa qua, đoàn liên ngành liên tục kiểm tra nhưng chưa phát hiện hiện tượng bán hàng "chặt chém". Hiện, qua đường dây nóng cũng chưa nhận được phản ánh từ du khách về hiện tượng này. Chỉ một vài cơ sở kinh doanh bị nhắc nhở về lỗi niêm yết giá chưa rõ ràng.

"Đối với những nhà hàng, các cơ sở ăn uống không tuân thủ quy định, chúng tôi sẽ xử lý tới nơi tới chốn. Và hình thức nặng nhất có thể là rút giấy phép kinh doanh",  ông Huỳnh Thanh Minh - trưởng Phòng kinh tế TP Phú Quốc khẳng định.

Đợt tổng kiểm tra lần này được các chủ cửa hàng kinh doanh đồng tình ủng hộ. Thành phố Phú Quốc kiên quyết không để xảy ra tình trạng "một con sâu làm rầu nồi canh".

Trước đó, ngày 15/5, UBND TP. Phú Quốc đã tổ chức phiên họp trao đổi tình hình liên quan đến các vấn đề du lịch địa phương, như giá vé máy bay, chất lượng dịch vụ các tour, tuyến.

Cũng trong đợt này, ngày 16/5 vừa qua, UBND Thành phố Phú Quốc có buổi giao lưu hữu nghị và ký hợp tác với Đoàn công tác thuộc quận Yeonsu-gu, Thành phố Incheon, Hàn Quốc, về việc phát triển thương mại, du lịch và nhiều lĩnh vực khác giữa hai địa phương. 

UBND Thành phố Phú Quốc ký hợp tác với Đoàn công tác thuộc quận Yeonsu-gu, Thành phố Incheon, Hàn Quốc

Ngoài ra, Phú Quốc cũng vừa đón tàu du lịch 5 sao đầu tiên đưa khách ngoại đến đảo ngọc sau thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19.

Con tàu của Ý mang tên Costa Serena chở 3.500 du khách đến từ 18 quốc gia, trong đó nhiều nhất là du khách đến từ Thái Lan và các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia,... cập bến Dương Đông, Phú Quốc vào ngày 21/5.

7 trải nghiệm tuyệt vời đừng bỏ lỡ khi đến Phú Quốc

7 trải nghiệm tuyệt vời đừng bỏ lỡ khi đến Phú Quốc

Chiêm ngưỡng hoàng hôn, thưởng thức món ngon đúng điệu; xõa tới bến trong Lễ hội Bọt nước hay tìm kiếm sự cân bằng thân-tâm-trí giữa biển trời… là những trải nghiệm cao cấp lại vừa túi tiền tại một số resort trên Đảo Ngọc.