Giảm nghèo bền vững đang được Phú Thọ xác định là một nhiệm vụ cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền, các tổ chức và người dân. Trong đó, truyền thông và nâng cao năng lực được xem là khâu quan trọng để chính sách đến đúng đối tượng, người dân biết cách tiếp cận và chủ động hơn trong hành trình thoát nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, công tác truyền thông được tỉnh thực hiện theo nhiều hình thức, hướng tới mục tiêu đưa chính sách giảm nghèo đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận thông tin.

Tỉnh biên soạn, phát hành sổ tay hướng dẫn phục vụ công tác giảm nghèo; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, phóng sự, bài viết giới thiệu chính sách, mô hình và cách làm hiệu quả.

Hệ thống tuyên truyền trực quan tại cơ sở cũng được tăng cường, góp phần giúp cán bộ và người dân hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ, cơ hội phát triển sản xuất và những yêu cầu đặt ra trong quá trình giảm nghèo.

W-phu thọ gntt.png
Công tác truyền thông được tỉnh Phú Thọ thực hiện theo nhiều hình thức, hướng tới mục tiêu đưa chính sách giảm nghèo đến gần hơn với người dân.

Thực tế cho thấy, khi thông tin đến đúng người và đúng nhu cầu, chính sách sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả tốt hơn. Người dân biết mình được hỗ trợ những gì, có thể tiếp cận nguồn lực nào, từ đó chủ động hơn trong lựa chọn sinh kế và tổ chức sản xuất.

Cùng với truyền thông, Phú Thọ chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở. Cán bộ cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng triển khai chính sách và hỗ trợ người dân.

Việc tham quan, trao đổi kinh nghiệm về giảm nghèo tại các địa phương giúp cán bộ Phú Thọ có thêm góc nhìn thực tế. Qua khảo sát các mô hình trồng dong riềng, sản xuất miến dong, nuôi cá tầm, trồng dưa trong nhà màng, chăn nuôi trâu sinh sản, những kinh nghiệm về lựa chọn cây, con phù hợp, tổ chức sản xuất và gắn sản phẩm với thị trường được chia sẻ cụ thể.

Từ những kinh nghiệm trên, vấn đề đặt ra với Phú Thọ không phải là sao chép mô hình, mà lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Khai thác lợi thế sẵn có, tạo sản phẩm có khả năng tiêu thụ, nâng giá trị sản xuất và tạo việc làm ổn định là hướng đi được địa phương tiếp tục quan tâm.

Trong 6 tháng cuối năm, Phú Thọ tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở và đẩy mạnh truyền thông. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.

Mục tiêu được đặt ra là từng bước thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo: từ chỗ người dân thụ hưởng chính sách sang chủ động tìm kiếm cơ hội, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Khi người dân có thông tin, có kiến thức và biết cách sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ, kết quả giảm nghèo có cơ hội được duy trì lâu dài.