Lấy nội lực làm gốc

Xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã cũ: Phước Thành, Phước Kim và Phước Lộc. Trên diện tích gần 287 km², với 11 thôn rải rác ở vùng núi cao, xã vừa rộng về địa bàn và đa dạng về dân tộc, địa hình, điều kiện tự nhiên.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã mở ra cơ hội để xã phát triển đồng bộ hơn, tận dụng được nguồn lực tổng thể để xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, đi kèm với đó là không ít khó khăn, thách thức.

Trụ sở hành chính tạm thời phải chia đôi, cán bộ công chức phải di chuyển nhiều, gây khó khăn trong phối hợp công việc. Nhiều thôn, bản vẫn chưa có kết nối Internet ổn định, hạ tầng viễn thông còn yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai chuyển đổi số. Vào mùa mưa bão, lưới điện thường xuyên mất ổn định, đe dọa đời sống và sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực hành chính vừa thiếu vừa yếu. Cán bộ trẻ ít, đội ngũ chuyên môn sâu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong khi đó, cả ba xã tiền thân đều là vùng khó, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn manh mún, thu nhập người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm tới 46,5%. Bình quân mỗi xã trước đây mới đạt 12,3/19 tiêu chí nông thôn mới. Không ít người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

W-phuocthanh2.jpg
Xây dựng vùng quê miền núi phát triển, văn minh, giàu bản sắc và có sức lan tỏa.

Nhận diện rõ những thách thức, Đảng ủy xã Phước Thành đã đề ra định hướng xuyên suốt là lấy nội lực làm gốc, tranh thủ tối đa ngoại lực, tận dụng lợi thế tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, xã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế... đồng thời ưu tiên phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững.

Các cây dược liệu bản địa như quế, sâm bảy lá, ba kích tím, đảng sâm vốn là lợi thế tự nhiên được định hướng trở thành ngành hàng chủ lực. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định, những cây trồng này còn gắn liền với tri thức bản địa và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, địa phương còn đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc. Những trải nghiệm như ngủ homestay, nấu ăn với người dân, nghe kể chuyện truyền thống hay khám phá rừng quế... đang dần được hình thành và xúc tiến, từng bước đưa Phước Thành trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch phía Tây Đà Nẵng.

Khát vọng nông thôn mới bền vững

Song song với phát triển kinh tế, xã Phước Thành đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính ngân sách.

Xã đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể cũng được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt trong giám sát, phản biện xã hội và huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Phước Thành đặt mục tiêu cán đích xã nông thôn mới, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Tầm nhìn dài hạn là xây dựng một vùng quê miền núi phát triển, văn minh, giàu bản sắc và có sức lan tỏa.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm từ cấp ủy, chính quyền đến mỗi người dân, Phước Thành đang khởi động một hành trình chuyển mình đầy khát vọng.