Phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”

Mới đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); “ba sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả) trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay...

Cụ thể, vừa qua bờ hữu sông Soài Rạp thuộc địa phận huyện Nhà Bè (TPHCM) bị sạt lở 216m2 do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa lớn kéo dài. Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường gia cố, khoanh vùng, làm rào chắn, bảo đảm an toàn cho hoạt động dân sinh; đồng thời chủ động rà soát những đoạn bờ sông xung yếu để phòng tránh sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra. 

Tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, trận mưa lớn, lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân. Nhờ chủ động các phương án, 30 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận này cũng kịp thời có mặt hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả, ổn định cuộc sống.

Trên đây là hai trong số 11 sự cố thiên tai mà LLVT thành phố triển khai, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 9, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

dan quan khac phuc thien ta.jpg
Dân quân ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM khắc phục sự cố cây xanh gãy đổ do mưa. Ảnh: báo QK7

Nhấn mạnh trong thời gian tới, Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trên cơ sở nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, cùng với nhiều biện pháp, LLVT chủ động xây dựng phương án, tham mưu cho Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng” trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ban chỉ huy các cấp đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập, trọng điểm là diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu nạn; tác động của thiên tai gây sự cố rò rỉ hóa chất độc hại, tràn dầu... 

Đặc biệt là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố vừa được tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đã đưa vào vận hành, diễn tập nhiều nội dung liên quan đến công tác này. 

Về xây dựng lực lượng tại chỗ, thành phố tập trung xây dựng ở cấp huyện hơn 10.000 người và lực lượng xung kích PCTT cấp xã theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Các lực lượng được tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực, kiến thức toàn diện, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật và các phương pháp, phương án cứu hộ, cứu nạn...

Hiện, thành phố đã xây dựng được hơn 300 đội xung kích PCTT cấp xã với hơn 21.000 người, có phương án tại chỗ sát từng địa bàn. Trường hợp khẩn cấp, thành phố phối hợp huy động tăng cường lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên và lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn theo hiệp đồng.

10 năm qua, thành phố đầu tư mua sắm nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại sát yêu cầu nhiệm vụ như máy quét thủy âm Sonar, thiết bị thông tin liên lạc dưới nước, ca nô chỉ huy tìm kiếm cứu nạn... Các đơn vị làm tốt việc kiểm kê, bảo dưỡng, vận hành, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị đạt hệ số kỹ thuật.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống; có phương án huy động lực lượng y tế tham gia cứu nạn, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong PCTT. Thành phố cũng tăng cường phối hợp học tập diễn tập khu vực ASEAN về ứng phó thiên tai; trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo, đánh giá nguy cơ và đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Theo Đại tá Phạm Đức Châu Trần, từ thực tiễn nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các ban, ngành rà soát, bổ sung, quán triệt kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chế, cơ chế, chính sách, định mức sử dụng phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng PCTT và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân...

Tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương xây dựng các phương án PCTT&TKCN

Cũng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra càng trở nên cấp thiết. Do đó, từ tháng 8, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai đồng bộ các giải pháp và phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xác định phương châm “bốn tại chỗ” - là nền tảng trong công tác PCTT&TKCN. “Phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là ‘nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình’”, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

96477 ảnh 1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng giúp dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông hồi trung tuần tháng 7. Ảnh: L.Đ

Trên tinh thần đó, công tác huấn luyện, diễn tập PCTT, cứu hộ - cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng đã được Bộ CHQS tỉnh tiến hành thường xuyên và nghiêm túc. 

Mặt khác, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng làm nhiệm vụ PCTT&TKCN luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, vận dụng tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong xử lý các tình huống nhằm kịp thời khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN theo phương châm “bốn tại chỗ,” các cơ quan quân sự huyện, thành phố luôn theo dõi sát sao địa bàn, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Từ đó, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án PCTT&TKCN, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhờ sự chủ động và phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, trong 10 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả của nhiều vụ cháy nổ, cháy rừng, lũ lụt và sạt lở đất, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại cho Nhân dân. Những nỗ lực này đã được Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, Đại tá Nguyễn Bình Sơn cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nắm vững quan điểm, nguyên tắc, phương châm và yêu cầu trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa”.