XEM CLIP:

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel mời Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tản bộ quanh khu vực trung tâm lịch sử của thành phố Luxembourg - nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994. 

Hai Thủ tướng đã có những giây phút thư thái cùng dạo phố, thưởng thức bánh. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo thong dong trên phố đã thu hút sự quan tâm của người dân Luxembourg. Không ít người dừng chân lại chụp ảnh, quay clip ghi lại những khoảnh khắc hai Thủ tướng đang tản bộ, trò chuyện cùng nhau.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel tham quan Bảo tàng lịch sử Luxembourg. Tại đây, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel giới thiệu về nguồn gốc lịch sử, quá trình phát triển của thành phố cổ kính, hoa lệ được mệnh danh là "trái tim của châu Âu".

Hai Thủ tướng tản bộ đến khu vực trung tâm lịch sử của thành phố.

Hai Thủ tướng đã có những giây phút thư thái cùng dạo phố, thưởng thức bánh. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel giới thiệu về nguồn gốc lịch sử của thành phố cổ kính
Từ trên cao, Thủ tướng Luxembourg chỉ về phía thành phố cổ được xây dựng từ thời trung cổ, giới thiệu về quá trình quy hoạch và phát triển Thủ đô Luxembourg
Nơi đây là một phần di tích lịch sử được UNESCO công nhận là Kỳ quan Thế giới của Luxembourg vào năm 1994
Một góc phố cổ Luxembourg nhìn từ trên cao
Dấu tích lịch sử từ thời trung cổ của thành phố Luxembourg

Thu Hằng (từ Luxembourg)