Predator PUBG Vietnam Series 2019 – Phase 3 (gọi tắt là PVS Season 2), giải đấu PlayerUnknown’s Battlegrounds số một Việt Nam, đã có kết quả chung cuộc cách đây ít phút.

Thứ hạng của 16 teams tham dự PVS Season 2 - với top 4 giành suất tham dự PSC 2019 - Phase 3

Sau năm ngày thi đấu liên tục, từ 24-29/8, PVS Season 2 đã chứng tỏ rằng đây là giải đấu hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử PUBG chuyên nghiệp tại Việt Nam. Không chỉ bởi 4,250 USD tiền thưởng, PVS Season 2 còn là cơ hội cuối cùng để tất cả các teams Việt Nam đến gần hơn với những sân chơi đẳng cấp quốc tế.

Theo đó, Sky Gaming Daklak đã lên ngôi vô địch với 220 điểm cùng 141 kills. Sau rất nhiều tin đồn giải thể trước thềm PVS Season 2, SGD đã giữ nguyên bộ khung chính, đem về ngôi sao “MeoU” và giành lấy 1,500 USD tiền thưởng (29 triệu đồng).

SGD bằng điểm với CES nhưng nhỉnh hơn đối thủ 8 kills là đủ để xưng vương tại PVS Season 2

Đây cũng là lần đầu tiên SGD đăng quang ở một giải đấu chính thức kể từ khi thành lập vào năm ngoái. Với đội hình toàn sao gồm “LongK”, “Sapauu” và MeoU, SGD chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn hẳn lần họ tham dự PUBG Southeast Asia Championship (PSC) 2019 – Phase 2 hồi cuối tháng 6.

LongK đoạt MVP của PVS Season 2 với 58 kills, vượt  5 kills so với người xếp sau là "74L1" thuộc biên chế Maoggy

Chức vô địch của SGD càng trở nên ý nghĩa hơn khi cục diện của PVS Season 2 chỉ được định đoạt ở round đấu cuối cùng, Round 30. Tính tới sau Round 29, các thứ hạng trong top 4 chỉ hơn kém nhau 1-2 điểm trong khi cơ hội đột phá vẫn còn nguyên với team đang xếp hạng 7, GAMEHOME Esports.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi lần lượt Nubboiz Ninja, Maoggy Esport cùng CERBERUS Esports – những teams nằm trong top 4 – bị loại khỏi cuộc chơi và tạo điều kiện cho SGD và Divine Esports bứt phá.

Ở ngay giữa tâm bo và hứng chịu sát thương từ rất nhiều nguồn khiến SGD không thể tiến sâu, đành hài lòng với top 4 cùng 2 kills. Lúc này, Divine là team có lợi nhất khi Round 30 trôi về cuối, với việc còn nguyên bốn thành viên, cựu vương PUBG Việt Nam đã thành công trong pha 4v1 với một player của Green Esports để đoạt #1.

“Ăn cơm gà” cùng 9 kills có được giúp Divine vượt mặt cả Maoggy lẫn NBNinja trên bảng tổng sắp sau round đấu cuối cùng. Dù đã được đặc cách có tên tại PUBG Global Championship (PGC) 2019 từ trước nhưng Divine vẫn không có dấu hiệu buông bỏ.

Maoggy - một tên tuổi mới toanh của làng PUBG Việt Nam, vượt qua Vòng Contender của PVS Season 2 cách đây một tuần lễ - luôn có mặt trong top 4 từ sau Round 1 nhưng đáng tiếc lại bị đẩy xuống vị trí thứ năm chung cuộc.

Như vậy, SGD, CES, Divine và NBNinja là những đại diện của PUBG Việt Nam giành quyền góp mặt tại PSC 2019 – Phase 3 – giải đấu quy mô nhất Đông Nam Á, trị giá 100,000 USD, kéo dài trong suốt tháng sau.

¾ teams trên đã có kinh nghiệm chinh chiến tại PSC 2019 – Phase 2, ngoại trừ NBNinja với hai chủ lực “RIP113” cùng “zDeftsu”.

Thành phần tham gia tranh tài tại PSC 2019 - Phase 3

Top 4 PVS Season 2 được kỳ vọng sẽ lấy lại thể diện của PUBG Việt Nam trong bối cảnh không thi đấu thành công tại PSC 2019 – Phase 2. Ngoài ra, việc thiếu vắng Refund Gaming trong phần còn lại của mùa giải cũng gây ra không ít sự tiếc nuối.

Tại PSC 2019 – Phase 3 sắp tới, 16 top teams của khu vực ĐNÁ sẽ thi đấu với thể thức hoàn toàn mới cùng bộ luật SUPER được sửa đổi – điểm nhấn là bổ sung Sanhok vào danh sách map thi đấu.

Vòng Main Stage (online), diễn ra từ 07-21/9 (vào các ngày từ thứ Năm tới thứ Bảy hàng tuần), sẽ bao gồm 45 rounds/9 ngày thi đấu. Tại đây, các teams sẽ giành được điểm Battle Point (chưa rõ cách tính) được dùng để xác định điểm tổng cùng với thành tích tại vòng Final Stage – được tổ chức onLAN tại Bangkok, Thái Lan từ 27-29/9 với 5 rounds/ngày.

Hai thay đổi lớn nhất tại PSC 2019 - Phase 3

Chịu