Sau khi sáp nhập từ 3 xã Dồm Cang, Púng Bánh và Sam Kha, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La bước vào hành trình xây dựng nông thôn mới với không ít khó khăn.

Púng Bánh hiện có 28/31 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi vẫn chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ, chưa hình thành các vùng sản xuất tập trung hay trang trại, gia trại quy mô lớn. Nhiều tiêu chí nông thôn mới trước đây các xã thành viên từng đạt, nay không còn phù hợp với chuẩn mới, điển hình như giao thông, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo.

W-de080933 3d54 4a21 8e5f 8defa4a67ea0.jpg
Giao thông là tiêu chí quan trọng và cũng là điểm nghẽn lớn của Púng Bánh trong hành trình đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu nhập bình quân của người dân trong xã Púng Bánh mới đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao 32,9%. Do kinh tế còn nhiều khó khăn, nên việc huy động đóng góp của người dân cho Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Về hạ tầng giao thông, xã bê tông hóa được 37/57 km đường trục chính của các bản và chỉ 3/103 km đường trục chính nội đồng; phần lớn còn lại là đường đất, đá lởm chởm, đi lại vất vả, nhất là vào mùa mưa.

Qua rà soát thực tế, đến nay xã Púng Bánh mới đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo, quốc phòng và an ninh. Dù vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực vượt khó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn lại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Truyền thông khơi dậy sức dân

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Púng Bánh đặc biệt chú trọng công tác dân vận và truyền thông cơ sở. Xã thường xuyên tổ chức các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, pa nô, áp phích… để phổ biến chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, từ đó nâng cao ý thức tham gia.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể như Ban công tác Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ cụ thể, chủ động đến từng bản, từng hộ tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, góp ngày công, vật liệu xây dựng… Thông qua các hoạt động dân vận khéo, đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tham gia hàng nghìn ngày công để mở rộng, cải tạo đường giao thông.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã, bản được yêu cầu phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Phát triển kinh tế, xây dựng nền tảng cho nông thôn mới

Xác định phát triển kinh tế là yếu tố then chốt để đạt các tiêu chí nông thôn mới bền vững, xã Púng Bánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Năm 2025, xã duy trì 1.836 ha cây lương thực có hạt, 1.375ha sắn, hơn 250ha cây ăn quả, trong đó 120ha đang cho thu hoạch với sản lượng khoảng 500 tấn. Ngoài ra, người dân còn được khuyến khích thâm canh tăng vụ, trồng thêm lạc, khoai, rau màu trên diện tích ruộng một vụ nhằm nâng cao thu nhập.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã định hướng phát triển theo mô hình trang trại, gia trại tập trung. Hiện xã đang duy trì gần 160 ha cỏ voi làm nguồn thức ăn cho hơn 8.600 con trâu, bò và trên 1.000 con dê. Xã đã thành lập 13 tổ khuyến nông cộng đồng tại các bản để tư vấn, hỗ trợ người dân kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, hướng đến thành lập thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác trong thời gian tới.

Tập trung hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông

Giao thông là tiêu chí quan trọng và cũng là điểm nghẽn lớn của Púng Bánh trong hành trình đạt chuẩn nông thôn mới. Xã đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường.

Hiện nay, địa phương đang triển khai xây dựng 7 tuyến đường nội bản, đồng thời tuyến đường từ bản Bánh đi bản Huổi Cốp đã được phê duyệt đầu tư và sẽ được thi công trong quý IV/2025. Nhờ sự vận động hiệu quả của chính quyền, nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chặt cây ăn quả để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng tinh thần đồng thuận của người dân, xã Púng Bánh đang từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Công tác dân vận và truyền thông được xác định là cốt lõi để khơi dậy sức dân, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.