{keywords}
 


Theo RT, ông Putin nói, kiến nghị thiết lập lại nhiệm kỳ Tổng thống, vốn cho phép ông tái tranh cử vào năm 2024 của một nghị sĩ nước này là có thể chấp nhận được nếu nó được người dân ủng hộ và được Toà án Hiến pháp thông qua.

“Tôi tin chắc rằng một Tổng thống mạnh là cần thiết cho đất nước chúng ta”, ông Putin nói trong bài phát biểu trước Hạ viện nước này. Tuy nhiên, công chúng cần phải được đảm bảo rằng các cuộc bầu cử, gồm cả bầu cử Tổng thống, phải cởi mở và cạnh tranh.

Hiện nay, Quốc hội Nga đang thảo luận về các sửa đổi hiến pháp, vốn giới hạn Tổng thống Nga trong tương lai chỉ được làm hai nhiệm kỳ và không cho phép họ tái tranh cử.

Hiện, ông Putin cho rằng việc luân phiên quyền lực là vô cùng quan trọng với sự phát triển của nước Nga. Vì thế, việc bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ có thể là một lựa chọn, song theo một số điều kiện nhất định. Ý tưởng trên chỉ có thể thành sự thật nếu người dân Nga ủng hộ đề xuất đó trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 22/4 tới, người đứng đầu Kremlin cho hay.
 
Hoài Linh