Bệ đỡ xây dựng nông thôn mới
Từ khi Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang bắt đầu tìm được lối đi mới. Chính quyền xã đã tập trung phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu, sản vật địa phương; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ người dân thay đổi tư duy sản xuất.

Trên cơ sở rà soát tiềm năng thế mạnh từng thôn, từng hộ, xã đã định hướng sản phẩm chủ lực là chè Shan tuyết cổ thụ, mật ong rừng, thảo quả, dược liệu dưới tán rừng. Từ những sản phẩm vốn chỉ phục vụ gia đình, giờ đây đã trở thành hàng hóa đặc trưng, được chuẩn hóa theo quy trình, gắn với thương hiệu OCOP, đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, xã Quản Bạ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi; các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Điển hình là Hợp tác xã chè Shan tuyết Quản Bạ. Trước kia, chè chỉ được bà con hái về sao thủ công, bán rải rác ở chợ huyện với giá rẻ. Từ khi tham gia Chương trình OCOP, Hợp tác xã được hỗ trợ máy móc, tập huấn kỹ thuật, xây dựng bao bì, nhãn mác. Nhờ đó, sản phẩm chè Shan tuyết đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều siêu thị và chuỗi cửa hàng nông sản sạch.
"Giá bán tăng gấp 2 - 3 lần so với trước, bà con yên tâm gắn bó với cây chè, đời sống khá lên trông thấy", anh Lò Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã phấn khởi cho biết.
Mật ong rừng Quản Bạ cũng đang trở thành sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tận dụng nguồn hoa rừng phong phú, các hộ dân nuôi ong theo hướng hữu cơ, không kháng sinh, sản phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Năm 2024, sản phẩm "Mật ong hoa rừng Quản Bạ" được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra hướng phát triển bền vững cho người dân.
Cùng với phát triển kinh tế, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, Tày, Mông… cũng được gìn giữ và phát huy. Các lễ hội, làn điệu dân ca, nghề thêu dệt thổ cẩm, ẩm thực đặc sắc đang được khôi phục, gắn với du lịch cộng đồng. Đây vừa là nét riêng biệt của Quản Bạ, vừa tạo thêm nguồn thu nhập mới cho người dân.
Phát huy vai trò của truyền thông
Chính quyền xã Quản Bạ không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất mà còn đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân để nông thôn mới thực sự bền vững.
Theo đó, Quản Bạ triển khai nhiều hình thức truyền thông như Hội nghị thôn, tổ dân phố phổ biến các tiêu chí nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ sản xuất và OCOP, trực tiếp giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận.
Các buổi tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ kết hợp trình chiếu, minh họa thực tế các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả cũng giúp bà con hiểu rõ lợi ích kinh tế, xã hội của việc áp dụng khoa học kỹ thuật.
Xã cung cấp thông tin về các mô hình sản phẩm OCOP, những câu chuyện thành công, hướng dẫn thủ tục liên kết hợp tác xã, tham gia thị trường qua loa phát thanh không dây. Đồng thời tổ chức các “ngày hội nông sản, OCOP” để người dân trực tiếp trải nghiệm, quảng bá sản phẩm, tạo sự tự hào và động lực phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.
Nhờ truyền thông đồng bộ, người dân Quản Bạ không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới, liên kết sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Các sản phẩm chủ lực của xã như chè Shan tuyết, mật ong rừng, thảo quả, dược liệu dưới tán rừng được đưa vào các chiến dịch tuyên truyền: hướng dẫn chăm sóc, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và marketing. Nhờ đó, bà con nhận thấy rõ giá trị kinh tế và lợi ích lâu dài, từ sản xuất nhỏ lẻ sang hàng hóa có thương hiệu.
Xã Quản Bạ cũng phát huy vai trò của các trưởng thôn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân như những “cầu nối” truyền thông, vận động bà con tham gia sản xuất sạch, hợp tác xã, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo tồn văn hóa. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, cổ vũ tinh thần đổi mới, giúp thông điệp nông thôn mới và OCOP đi vào thực tiễn từng hộ dân.
Từ một xã nghèo, hạ tầng thiếu thốn, Quản Bạ hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm, gấp gần 3 lần so với trước đây.
Đường bê tông thẳng tắp, ngôi nhà khang trang, khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, người dân làm chủ công nghệ số, sản phẩm OCOP vươn ra thị trường. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Quản Bạ là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn của chủ trương phát triển từ gốc, khơi dậy nội lực địa phương.