Ông Alexander Lubigan, Phó thị trưởng thành phố Trece Martires ở phía nam thủ đô Manila của Philippines, đã bị bắn chết hôm nay. 

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Philippines cho hay, ông Lubigan bị các tay súng đi trên một chiếc xe SUV bắn chết, khi ông đang lưu thông trên đường. Vụ việc xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi hai thị trưởng Philippines bị ám sát, trong đó có một người bị Tổng thống Rodrigo Duterte nói có liên quan tới buôn bán ma tuý bất hợp pháp.  

{keywords}
Ảnh: CNN

Vụ tấn công mới nhất đã nâng số thị trưởng và phó thị trưởng bị ám sát ở Philippines lên 15 người, tính từ khi ông Duterte lên nắm quyền năm 2016 và thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, theo kênh CNN Philippines. Trong chiến dịch này, cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 4.200 đối tượng tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy. 

Theo quan chức cảnh sát Edward Carranza, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra động cơ và danh tính của các tay súng. Truyền thông địa phương cho hay, người lái xe và vệ sĩ của ông Lubigan có mặt trên xe cũng đã bị giết chết. 

Dương Lâm

Thêm một thị trưởng Philippines bất ngờ bị bắn chết

Thêm một thị trưởng Philippines bất ngờ bị bắn chết

Thêm một thị trưởng thành phố Philippines vừa bị bắn chết, một ngày sau vụ ám sát ông Antonio Halili, một thị tưởng chống ma túy nổi tiếng khắp nước này.

Thị trưởng chống ma túy nổi tiếng Philippines bị bắn chết

Thị trưởng chống ma túy nổi tiếng Philippines bị bắn chết

Cảnh sát Philippines xác nhận thị trưởng thành phố Tanauan của nước này vừa thiệt mạng vì trúng đạn bắn tỉa vào sáng nay (2/7).

Philippines bất ngờ sa thải tư lệnh hải quân

Philippines bất ngờ sa thải tư lệnh hải quân

Philippines vừa sa thải Phó đô đốc Ronald Joseph Mercado khỏi vị trí chỉ huy lực lượng hải quân nước này, chỉ 4 tháng trước khi ông về hưu.

Phát hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines

Phát hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines

Quân đội Philippines cho biết, đã tìm thấy thi thể bị tùng xẻo của 17 dân thường tại Marawi, thành phố bị vây hãm ở phía nam nước này.

Philippines tuyên bố tình trạng ‘vô pháp luật’

Philippines tuyên bố tình trạng ‘vô pháp luật’

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng ‘vô pháp luật’ trên toàn quốc, sau vụ nổ tại chợ đêm ở thành phố Davao hôm 2/9.