Quân đội

Cập nhập tin tức Quân đội

Tổng Bí thư: Cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc 'tự soi, tự sửa'

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng trong toàn quân

Điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh vừa là mục tiêu, vừa là một trong ba khâu đột phá chiến lược - nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào và đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực xây dựng Quân đội hiện đại

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22, năm 2021.

Trách nhiệm gìn giữ phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

Phút hổ thẹn của nguyên Phó Thủ tướng khi phiên dịch cho Bác Hồ

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến việc học Bác Hồ, từ đó làm sâu sắc hơn những phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ được nhân dân trao tặng.

Bộ Quốc phòng tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 22 quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đáng buồn và hổ thẹn cho những cán bộ vướng vào lao lý

Trong kiểm điểm của những người vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật, kể cả cán bộ cao cấp thường biện hộ không am hiểu về luật pháp, quá tin vào cấp dưới... Thật đáng buồn và đáng hổ thẹn cho họ.

 

Bộ trưởng Quốc phòng thăng quân hàm cho 4 gương mặt trẻ tiêu biểu

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ trong Quân đội.

Chính sách với quân nhân, viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc

Thủ tướng vừa ký Nghị định quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc.

Chủ tịch nước tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Ban Thanh niên Quân đội

Qua 70 năm, thanh niên Quân đội luôn đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, anh dũng trong chiến đấu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội. 

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng!

Đó là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong buổi trò chuyện trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022. 

Tướng Nguyễn Tân Cương: Quân đội chủ động đến với dân, vì dân phục vụ

Với phương châm "Quân đội sẽ chủ động giúp đỡ nhân dân, không để nhân dân khó khăn mới tìm đến Quân đội giúp đỡ," toàn quân đã huy động trên 140.000 cán bộ, chiến sỹ chi viện cho miền Nam chống dịch.

Toàn quân tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm giành được nhiều thắng lợi mới.

Bí thư TP.HCM chia sẻ về dấu ấn của Quân đội trong cuộc chiến chống dịch

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Quân đội đã xung kích ra tuyến đầu chống dịch cứu dân. Lịch sử hào hùng của quân đội sẽ tô thắm thêm những trang sử sống động, nhân văn, bi hùng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng: Dịch bệnh dần đi qua nhưng tình quân dân mãi đọng lại trong tim

Dịch bệnh dần đi qua, nhưng tình quân dân mãi đọng lại trong tim của mọi người con đất Việt. Nghĩa tình quân dân là mạch nguồn cuộn chảy từ khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nghĩa tình quân dân là giá trị nội lực, vượt qua khó khăn, làm nên thắng lợi

Tối ngày 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình "Nghĩa tình quân dân" – chương trình giao lưu nghệ thuật, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19.

Dịch bệnh đang dần qua đi, nhưng tình quân dân mãi mãi đọng lại trong trái tim mọi người con đất Việt

Tối ngày 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình  "Nghĩa tình quân dân" – chương trình giao lưu nghệ thuật, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch COVID-19.a

Tro cốt hơn 17.000 người mất vì Covid-19 ở TP.HCM được đưa về với gia đình

Bộ Tư lệnh đã đưa tro cốt của hơn 17.000 người mất vì Covid-19 tại TP.HCM về với người thân. Tới đây, sẽ có đoàn chuyển tro cốt của bà con về các tỉnh miền Trung, miền Bắc.