Chiều 8/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ quân nhân Vàng A Vừ (20 tuổi, ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo) để làm rõ hành vi trốn khỏi trường quân sự.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Theo đó, quân nhân Vàng A Vừ học tập tại Trường Quân sự Quân khu 2 (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đã trốn khỏi doanh trại vào ngày 5/7.

Sau khi quân nhân Vàng A Vừ bỏ trốn, đơn vị và gia đình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm. Đến ngày 14/7, phát hiện Vừ xuất hiện tại khu vực xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng địa phương đã mời Vừ vào trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ cán bộ Trường Quân sự Quân khu 2 đến nhận bàn giao, Vừ đã lợi dụng sơ hở tiếp tục bỏ trốn.

Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h ngày 7/8, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Công an phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện và bắt giữ Vàng A Vừ khi đang lẩn trốn tại khu đô thị tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan chức năng đã thông báo cho Trường Quân sự Quân khu 2 đến nhận quân nhân đào ngũ Vàng A Vừ theo quy định.