Hôm 31/8, Triệu Hồng Chuyên, Phó chủ tịch Chính Hiệp Tây An (Trung Quốc) bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng và cách chức.

Tạp chí Kiểm tra kỷ luật, giám sát Trung Quốc và báo Tân Kinh hôm 7/12 tiết lộ việc Chuyên mua dâm trong khi đi công tác nước ngoài. Đây là lần đầu tiên báo chí của cơ quan kiểm tra kỷ luật công khai quan chức bị ngã ngựa vì mua dâm ở nước ngoài.

Thông báo kỷ luật hôm 31/8 viết, Chuyên vi phạm kỷ luật chính trị, đối kháng tổ chức điều tra, cấp phát sai phụ cấp, nhận lời mời đi chơi golf, đi du lịch, lợi dụng chức quyền giúp người khác kiếm lợi để được nhận tiền, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ…

{keywords}

Thông báo phê phán Chuyên là cán bộ lãnh đạo nhưng không trung thành với đảng, đánh mất niềm tin lý tưởng, không hề có nguyên tắc và quan niệm tính đảng, nói một đằng làm một nẻo, tư tưởng trụy lạc, đạo đức bại hoại… sau Đại hội 18 vẫn không chùn tay.

Báo chí mới đây khi viết về vấn đề của Triệu Hồng Chuyên đã tăng thêm hai tình tiết, gồm nhiều lần mua dâm khi ra nước ngoài và nhận hối lộ 3,2 triệu NDT, 900.000USD, 200.000 Euro, 200.000 đôla Hong Kong.

Ngô Tuyết

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Chưa đầy nửa tháng sau khi Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, một quan chức nước này đã bị điều tra tội tham nhũng.

Quan tham bị truy nã đỏ quốc tế đầu tiên về đầu thú sau Đại hội 19

Quan tham bị truy nã đỏ quốc tế đầu tiên về đầu thú sau Đại hội 19

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW): ngày 7/11, Hạ Kiệm, kẻ đứng thứ 68 trong danh sách “100 người bị truy nã đỏ quốc tế” đã về nước đầu thú.

Lộ diện nữ quan tham số một Trung Quốc

Lộ diện nữ quan tham số một Trung Quốc

Hôm 13/10, tòa án Hàng Châu (Trung Quốc) đã tuyên án tù đối với Dương Tú Châu, người được mệnh danh là nữ quan tham số một ở nước này.

Quan tham TQ về nước đầu thú sau 5 năm trốn nã

Quan tham TQ về nước đầu thú sau 5 năm trốn nã

Một nghi phạm tham nhũng Trung Quốc đã trở về nước đầu thú sau 5 năm lẩn trốn tại Mỹ.

Lý do quan tham TQ mê vàng hơn tiền mặt

Lý do quan tham TQ mê vàng hơn tiền mặt

Trong mấy năm gần đây, nhiều quan tham Trung Quốc nhận hối lộ bằng vàng, người ít thì 3-5kg, người nhiều tới gần 3 tạ.