Trưa 18/10, hai anh em Hoàng Văn Quân (SN 2010) và Hoàng Văn Quý (SN 2014), trú tại thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) được gia đình đưa lên thuyền đi tránh lũ. Trên đường đi không may thuyền bị lật khiến hai anh em tử vong.

Mưa lớn hai ngày qua ở Quảng Bình khiến nhiều nhà dân ở huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy ngập sâu trong nước. Nhiều người dân các vùng xung yếu đã phải gọi điện, nhắn tin cầu cứu qua mạng xã hội.

{keywords}
Nước ngập đến nóc nhà nhiều nhà dân 

{keywords}

Người dân huyện Quảng Ninh chuẩn bị thuyền thúng để di chuyển trong lũ

{keywords}
Bộ đội biên phòng giúp người dân di tản tránh lũ


Lực lượng tại chỗ ở các địa phương từ đêm qua đến nay phải dùng thuyền nhỏ tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân ra khỏi các ngôi nhà ngập sâu.

Cụ thể, tại huyện Lệ Thủy có 17.600 nhà dân ở hầu hết các xã bị ngập, một số xã ngập sâu như: An Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy, thị trấn Kiến Giang… nước lũ dâng cao 1 - 2,5m.

Bệnh viện Đa khoa huyện này lũ tràn vào sâu, mất điện phải chạy máy phát nên việc khám chữa bệnh rất khó khăn.

{keywords}
 
{keywords}
Công an Quảng Bình giúp người dân chạy lũ

Huyện Quảng Ninh có 10.448 nhà dân bị ngập với mức độ sâu hơn và nguy hiểm hơn do sóng gió to, nước chảy xiết.

{keywords}
Quảng Bình chìm trong biển nước
{keywords}
Một ngôi trường bị nước ngập

Cũng vào sáng nay, nhận được thông tin có 3 sản phụ ở 2 xã Quảng Lộc, Quảng Hòa chuyển dạ, cần đến gấp cơ sở y tế để sinh con, lực lượng công an các xã đã dùng bè để di chuyển các sản phụ, vượt hơn 1km lũ đến cầu Quảng Hải 2 để xe của Công an thị xã Ba Đồn chở đến bệnh viện.

Còn tại huyện miền núi Minh Hóa, có gần 1.000 ngôi nhà ngập, tập trung chủ yếu tại hai xã Tân Hóa và Minh Hóa. Riêng “rốn lũ” Tân Hóa, 600 ngôi nhà dân bị ngập sâu từ 1,5 - 3m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn và nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao.

{keywords}
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị sạt lở 
{keywords}
Một ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh ngập trong lũ
{keywords}
Trường mầm non Võ Ninh ngập trong nước

Theo thống kê, trên toàn tỉnh hiện đang có 213 xã, thôn, bản, huyện biên giới đang bị chia cắt, 42 điểm trường đang phải nghỉ học do mưa lũ, nhiều điểm trường đang bị ngập rất sâu.

{keywords}
Nhà của một hộ dân ở thôn 1, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở

Trên tuyến quốc lộ 1A đường bị tắc ở nhiều vị trí, tuyến Quốc lộ 12C (đường Xuyên Á) đang bị ách tắc do sạt lở đất tại km58, thuộc địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn gần cầu Zìn Zìn đã bị sạt lở hoàn toàn nền đường khiến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đã bị cô lập hoàn toàn.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình: Dự kiến trong đêm 18 và ngày 19/10 nước lũ sẽ đạt đỉnh cao nên chính quyền các cấp cũng đã giao nhiệm vụ chính quyền thôn, xã sẽ phải đưa người dân từ nơi thấp đến nơi cao trước tối ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hải Sâm

122 người chết và mất tích trong mưa lũ, nguy cơ mất an toàn các hồ thủy điện

122 người chết và mất tích trong mưa lũ, nguy cơ mất an toàn các hồ thủy điện

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã khiến 122 người chết và mất tích.