Anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ với VietNamNet thông tin Tổ chức Kỷ lục thế giới (Guinness World Records) đang dự định tổ chức một chương trình đặc biệt tại Việt Nam khoảng cuối năm nay, chậm nhất là năm sau.

"Họ nói rằng chương trình tổ chức tại Việt Nam thì không thể vắng mặt Giang Brothers (tên gọi tắt về anh em Giang Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - PV). Điều này khiến chúng tôi trăn trở nhiều. Nếu chương trình đó tổ chức ở Italy hay Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ dễ dàng từ chối hơn", hai nghệ sĩ nói.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp băn khoăn nhất việc từng thông báo rộng rãi kết thúc sự nghiệp thi đấu với công chúng. Với họ, "lời đã nói ra không thể rút lại".

Họ vừa muốn đóng góp sức mình cho hình ảnh người Việt ở chương trình của Tổ chức Kỷ lục thế giới tại Việt Nam, vừa sợ bị khán giả chê trách vì nói hai lời.

Hai nghệ sĩ có khoảng nửa năm để suy nghĩ thêm về lời mời. "Nếu chọn làm khác với thông báo trước đó, liệu chúng tôi có còn được khán giả ủng hộ không?", Quốc Cơ - Quốc Nghiệp băn khoăn.

Trường hợp nhận lời tham gia, họ phải cân nhắc các vấn đề như sẽ làm gì, khả năng thực tế đến đâu... tại chương trình này. 

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp.

Tháng 2 vừa qua, hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thành công xác lập kỷ lục thế giới mới với thời gian 1 phút 55 giây tại Italy.

Anh em nhà Giang phải bịt mắt, chồng đầu, đi lên 10 bậc thang rộng 50cm, mỗi bậc cách nhau 30cm, đi đường thẳng dài 10m rộng 50cm rồi đi xuống 10 bậc thang tương tự.

Họ hãnh diện vì "chinh phục được dấu mốc cuối cùng trong sự nghiệp". Cụ thể sau sự kiện này, hai nghệ sĩ sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu. "Từ nay, những cuộc thi sẽ không còn tên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nữa", họ cho hay.

Dừng thi đấu, hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục hoạt động biểu diễn và truyền cảm hứng cho bộ môn xiếc. Họ dành thời gian bên vợ con, tận hưởng cuộc sống riêng tư và theo đuổi định hướng mới.

Cụ thể, Quốc Cơ đang hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, sắp tới sẽ tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh sản phẩm của gia đình. 

Trong khi đó, Quốc Nghiệp muốn chơi golf và hướng đến vai trò huấn luyện viên bộ môn này. Ngoài ra, anh muốn nghỉ ngơi, hồi phục chấn thương và duy trì tập vật lý trị liệu. 

Hai anh em cũng ấp ủ một số dự án chung gồm chuyến đi xuyên 63 tỉnh thành của Việt Nam; phim tài liệu chiếu rạp về 20 năm sự nghiệp của họ...