1. Quốc gia này là?

  • Mỹ
  • Anh
  • Pháp
  • Nga
Chính xác

Theo tài liệu giải mật được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ công bố năm 2001, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã triển khai dự án có tên “Operation Ascoustic Kitty” nhằm huấn luyện mèo thành điệp viên. Dự án được tiến hành vào thập niên 1960 và đốt khoảng 20 triệu USD ngân sách của Mỹ.

2. Chú mèo điệp viên đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất nhằm vào đối thủ nào của Mỹ?

  • Irag
  • Liên Xô
  • Nam Tư
  • Trung Quốc
Chính xác

Nhiệm vụ đầu tiên của dự án mèo điệp viên là nghe lén cuộc nói chuyện tại Đại sứ quán Liên Xô ở Thủ đô Washington, Mỹ. Các nhà khoa học của CIA đã cấy bộ phận truyền dẫn thông tin vào hộp sọ của mèo, kèm theo một chiếc micro trong tai và pin năng lượng gắn ở ngực. Ăng ten phát sóng được giấu dưới lớp lông. Cuối cùng, xe tải của CIA chở con mèo đến gần Đại sứ quán Liên Xô để nó có thể tiếp cận mục tiêu.

3. Nhiệm vụ đầu tiên do mèo điệp viên thực hiện có kết quả như thế nào?

  • Con mèo đã bị lính gác phát hiện
  • Con mèo đã nghe lén thành công
  • Con mèo đã đi lạc
  • Con mèo đã bị tai nạn giao thông
Chính xác

Theo Victor Marchetti, trợ lý của Phó Giám đốc CIA những năm 1960, khi cố gắng tiếp cận Đại sứ quán Liên Xô, con mèo đã chết do bị một chiếc xe hơi cán phải. Tuy nhiên, năm 2013, Robert Wallace, cựu Giám đốc phòng kỹ thuật CIA lại tiết lộ con mèo vẫn còn sống sau vụ tai nạn. Nó được gỡ bỏ các thiết bị nghe lén và trở về môi trường sống thông thường.

4. Theo nghiên cứu của CIA, nguyên nhân thất bại của dự án điệp viên mèo là gì?

  • Họ chọn nhầm giống mèo cho dự án
  • Loài mèo khó có thể huấn luyện
  • Loài mèo quá nhỏ để mang nhiều trang thiết bị
  • Loài mèo dễ thu hút sự chú ý
Chính xác

Chuyên gia của CIA cho biết dự án đã bị hủy do khó huấn luyện mèo làm theo yêu cầu. Trong quá trình thử nghiệm, những con mèo điệp viên có thể di chuyển đúng hướng trong khoảng cách ngắn. Vậy nhưng, ở tình huống thực tế, mèo điệp viên đã không hoàn thành nhiệm vụ. CIA kết luận mèo không phù hợp cho hoạt động tình báo.

5. Ngoài mèo, Mỹ từng cố gắng huấn luyện loài động vật nào sau đây để phục vụ ngành tình báo?

  • Chim
  • Chó
  • Ngựa
  • Chuột
Chính xác

Đầu những năm 1970, CIA triển khai thêm hoạt động huấn luyện các loài vật như quạ, vẹt, bồ câu, cú,… để thả thiết bị nghe lén và chụp ảnh từ trên không (không ảnh). Theo các báo cáo, những dự án này đều tiêu tốn số tiền lớn nhưng mang lại kết quả không như ý muốn.